Ðức thánh cha than trách

về cái chết bi thảm của

các trẻ em người "Rom" tại Roma

 

Ðức thánh cha than trách về cái chết bi thảm của các trẻ em người "Rom" tại Roma.

Roma [AFP 13/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI than trách về cái chết bi thảm của các trẻ em người "Rom" tại Roma.

Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhựt 13 tháng 2 năm 2011, Ðức thánh cha đã nhắc đến cái chết bi thảm của 4 trẻ em người "Rom" bị thiệt mạng trong một trận hỏa hoạn tại Roma cách đây một tuần lễ.

Ðức thánh cha kêu gọi một xã hội liên đới và huynh đệ hơn. Ngài nói rằng "trường hợp bi thảm của 4 trẻ em, chết hồi tuần qua tại ngoại ô của thành phố Roma khi lều trại của các em bị hỏa hoạn khiến cho chúng ta phải nêu lên câu hỏi: nếu một xã hội biết sống liên đới và huynh đệ hơn, nghĩa là "Kitô hơn", thì liệu một biến cố bi thảm như thế có xảy ra không?"

Theo Ðức thánh cha, cái chết của 4 trẻ em "Rom" trong vụ hỏa hoạn trên đây khiến chúng ta cũng phải nêu lên câu hỏi về không biết bao nhiêu biến cố đau thương xảy ra hàng ngày trong các thành phố và các xứ sở của chúng ta.

Cái chết bi thảm của 4 trẻ em người "Rom" tuổi từ 3 đến 11 và sống trong những căn lều bất hợp pháp tại ngoại ô Roma đã tạo nên một làn sóng phẩn nộ và chỉ trích nhắm các chính quyền thị xã tại thành phố này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page