Bethlehem sẽ được ghi vào

danh sách di sản của nhân loại

 

Bethlehem sẽ được ghi vào danh sách di sản của nhân loại.

Roma [Zenit 9/2/2011] - Bethlehem sẽ được ghi vào danh sách di sản thế giới.

Theo tin của đài Vatican, chính quyền Palestine đã yêu cầu đưa thành phố Bethlehem, nơi sinh hạ của Chúa Giesu, vào danh sách di sản thế giới của tổ chức Unesco.

Ðài phát thanh Vatican cho biết: hôm 7 tháng 2 năm 2011, trong một quyết định mà đài này gọi là "lịch sử", chính quyền Palestine đã làm đơn xin tổ chức Unesco ghi thành phố Bethlehem vào danh sách các si sản lịch sử của nhân loại. Theo Ðài Vatican, Bộ du lịch và di tích cổ của chính quyền Palestine rất hãnh diện được làm đơn xin ghi nhà thờ Giáng Sinh và "Con đường hành hương" tại Bethlehem vào danh sách di sản thế giới của Unesco.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, cha Christian Eeckhout, dòng Ða minh thuộc tu viện Thánh Stephano tại Girusalem, cựu giáo sư về "trắc đồ" [topography], đã nhắc lại tầm quan trọng của địa danh này đối với dân chúng địa phương.

Theo cha Eekhout, đối với dân chúng địa phương, vương cung thánh đường Giáng Sinh là một nơi độc nhứt vô nhị, bởi vì đây là nhà thờ duy nhứt không hề bị tàn phá bởi các trận động đất và các cuộc xung đột tại Thánh địa qua dòng lịch sử. Ðây cũng là một nơi chứa đựng một phần khảo cổ học cổ xưa nhứt.

Hiện nay vương cung thánh đương Giáng Sinh được quản lý cùng một lúc bởi Quản thủ thánh địa, Giáo hội Chính thống Hy lạp và Giáo hội Armeni tông truyền. Theo cha Eekhout, đây là một nơi đáng được tài trợ, bởi vì là "một địa điểm hành hương cho các tín hữu Kitô cũng như những ai quan tâm đến văn hóa, giáo dục và lòng đạo đức của nơi lịch sử này".

Cha Eekhout nói rằng "văn hóa và giáo dục" có thể giúp mang lại hòa bình cho vùng này.

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, Bethlehem là địa điểm du lịch đầu tiên của lãnh thổ Palestine. Thành phố này đã đón tiếp một đám đông kỷ lục trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua và trong năm 2010, đã có gần một triệu rưởi du khách viếng thăm nơi này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page