Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi

kêu gọi chống lại dự luật hợp pháp hóa

việc làm cho chết êm dịu

 

Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi kêu gọi chống lại dự luật hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu.

Sydney [Zenit 8/2/2011] - Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi kêu gọi các luật gia chống lại dự luật hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu.

Ðược biết chính phủ Úc loan báo sẽ đưa ra một dự luật cho phép tiến hành việc làm cho chết êm dịu tại mọi bang của nước này.

Việc làm cho chết êm dịu cũng như tự do tôn giáo hiện đang là những vấn đề trọng tâm trong các mối quan tâm của hàng giáo phẩm công giáo Úc.

Trong các thánh lễ thường được mệnh danh là "Thánh lễ đỏ" được cử hành nhân dịp khai mạc năm pháp lý theo truyền thống đã có tại Âu Châu vào thời Trung Cổ, các Ðức giám mục Úc kêu gọi các luật gia hãy chống lại dự luật cho phép làm cho chết êm dịu và bảo vệ tự do tôn giáo.

Trong các thánh lễ này, các linh mục đều mặc phẩm phục màu đỏ giống như trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Sydney, Ðức cha Anthony Fisher, Giám mục Parramatta, một cựu luật sư, đã nhắc nhở khoảng 1,000 thẩm phán, luật sư, biện lý và giáo sư luật về nguy cơ chính phủ Úc có thể thông qua luật để hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu. Ðức cha Fisher khẳng định rằng đây là một "hành động sát nhân của những người đang sống trong tiện nghi đối với những người đang đau yếu, của những kẻ quyền thế đối với những người dễ bị tổn thương và của những người được lành bệnh đối với những người bệnh".

Tại Melbourne, trong một "thánh lễ đỏ" cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận, Ðức cha Denis Hart, Tổng giám mục Giáo phận, nhấn mạnh đến tự do tôn giáo. Trích dẫn sứ điệp hòa bình năm 2011 của Ðức thánh cha Benedicto XVI, Ðức cha Hart nhắc lại rằng ngay cả tại Úc đại lợi, tự do tôn giáo cũng đang bị đe dọa.

Một trong những vấn đề nóng bỏng được Ðức tổng giám mục Melbourne nói đến là cuộc chiến chống lại phá thai. Theo Ðức cha Hart, tự do tôn giáo bao gồm "quyền của mỗi người được tìm kiếm sự thật". Lý do chính để tự do tôn giáo được bênh vực và bảo đảm là "sự thật thâm sâu của con người, được tạo thành bởi và cho Thiên Chúa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page