Các linh mục Pháp

vẫn trung thành với luật độc thân

 

Các linh mục Pháp vẫn trung thành với luật độc thân.

Paris [Zenit 8/2/2011] - Các linh mục Pháp vẫn trung thành với luật độc thân.

Mới đây báo chí tại Pháp tung ra một thống kê theo đó có đến 15 phần trăm linh mục tại nước này lén lút có vợ con.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm 8 tháng 2 năm 2011, Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng con số linh mục không trung thành với luật độc thân được báo chí phổ biến trên đây hoàn toàn không có nền tảng, vì không phải là kết quả của một cuộc điều tra chính thức.

Hội đồng Giám mục Pháp bác bỏ nguồn tin này và tố cáo việc các phương tiện truyền thông khai thác một nguồn tin không có nền tảng.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định rằng "mỗi một linh mục trong số 15 ngàn linh mục trên toàn quốc đều tuân giữ luật độc thân theo lương tâm của mình để phục vụ Giáo hội".

Các Ðức giám mục Pháp nhắc lại rằng sống độc thân linh mục là một điều hoàn toàn tự nguyện. Thông cáo viết: "Bậc độc thân linh mục là một trong những cam kết được các linh mục trong Giáo hội Công giáo La mã làm khi chịu chức phó tế, sau khi đã suy nghĩ chín chắn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page