Ðức hồng y Tổng giám mục Dakar, Senegal

kêu gọi từ bỏ mọi hình thức tham nhũng

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Dakar, Senegal, kêu gọi từ bỏ mọi hình thức tham nhũng.

Dakar, Senegal [Zenit 8/2/2011] - Ðức hồng y Tổng giám mục Dakar, Senegal, kêu gọi từ bỏ mọi hình thức tham nhũng.

Trong bài giảng thánh lễ khai mạc Diễn Ðàn Xã hội Thế giới năm 2011 khai diễn tại Dakar từ ngày 6 đến 11 tháng 2 năm 2011, Ðức hồng y Theodore Adrien Sarr, Tổng giám mục thủ đô Senegal nhắc đến các cuộc nổi dậy tại Tunisia và Ai cập và kêu gọi từ bỏ mọi hình thức tham nhũng của chính quyền.

Chú giải Tin mừng của ngày Chúa nhựt 6 tháng 2 năm 2011, Ðức hồng y Sarr kêu gọi mọi người hiện diện hãy là "muối đất và ánh sáng thế gian".

Ngài khẳng định: "Ánh sáng là một năng lượng luôn tự tiêu hao. Làm sao chúng ta có thể là ánh sáng thế gian nếu con người của chúng ta, thì giờ, sự an toàn và sức lực của chúng ta không được tiêu hao?"

Theo ngài, để trở thành ánh sáng "trong bóng tối của việc cai trị tồi tệ, những bất công của những hệ thống kinh tế quốc gia và thế giới", chúng ta cần phải quan tâm đến số phận của người đồng loại để tìm ra những nguyên nhân gây đau khổ cho họ, để tố cáo và chiến đấu chống lại bất công và những tình trạng bất công".

Về hình ảnh "muối đất", Ðức hồng y Tổng giám mục Dakar nhắc lại rằng người tín hữu Kitô không thể "sống và làm như mọi người". Ngài nói: "Nếu các tín hữu Kitô đánh mất ý thức về Thiên Chúa, nếu họ trở nên lạnh nhạt, không còn cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, họ chẳng còn một điều đặc biệt nào để loan báo cho người khác nữa." Theo Ðức hồng y Sarr, nếu cũng chạy theo thói đời, các tín hữu Kitô sẽ không còn hay đánh mất "mùi vị" của Tin mừng.

Tiếp tục giải thích ý nghĩa tượng trưng của muối, Ðức hồng y nói rằng "muối ngăn cản sự hủy hoại" của thức ăn. Các tín hữu Kitô hãy trở thành muối, bằng cách làm cho thức ăn của cuộc sống không bị hủy hoại. Hãy trở thành muối bằng cách không tham dự vào những "tham nhũng" thối nát của một thế giới bị mối bận tâm về tiền bạc và quyền lực hủ hóa.

Ðề cập đến tình hình tại Tunisia và Ai cập, Ðức hồng y Tổng giám mục Dakar kêu gọi mọi người hãy từ bỏ mọi hình thức tham nhũng trong chính quyền. Ngài khẳng định: quyền bính là để phục vụ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page