Tòa thánh lên án các cuộc tấn công

các nhà thờ tại Indonesia

 

Tòa thánh lên án các cuộc tấn công các nhà thờ tại Indonesia.

Roma [Zenit 8/2/2011] - Tòa thánh lên án các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ tại Indonesia.

Một bản tin của Ðài phát thanh Vatican cho biết "tại Indonesia, những người Hồi giáo đã tấn công 3 nhà thờ và một cô nhi viện Kitô giáo". Trích dẫn lời của Ðức giám mục Semarang, Ðài phát thanh Vatican nói rằng sự bất khoan nhượng đang gia tăng tại nước này.

Theo một bản tín được hãng tin "các Giáo hội Á châu" của hội thừa sai Paris cho phổ biến chiều 8 tháng 2 năm 2011, tại miền trung đảo Java, những người hồi giáo cực đoan đã đốt phá các nhà thờ Kitô và yêu cầu mang ra xử tử một tín hữu Kitô bị tố cáo có hành vi báng bổ Hồi giáo.

Hôm Chúa nhựt mùng 6 tháng 2 năm 2011, những người hồi giáo cực đoan cũng đã tấn công những người Hồi giáo thuộc hệ phái Ahmadi.

Về vụ tấn công các nhà thờ Kitô, tin cho biết: hôm thứ Hai mùng 7 tháng 2 năm 2011, một đám đông những người hồi giáo cực đoan đã tấn công 3 nhà thờ Kitô và một cô nhi viện cũng như một trung tâm y tế do các tín hữu Kitô điều khiển.

Nguyên nhân làm phát sinh các hành vi bạo động này là phán quyết của một tòa án tại Temanggung, một thị trấn nằm ở miền trung đảo Java. Những người hồi giáo cực đoan cho rằng bản án dành cho người có hành vi báng bổ hồi giáo là quá nhẹ.

Ðược biết người tín hữu Kitô bị tố cáo "chiêu mộ tín đồ" và báng bổ hồi giáo là ông Antonius Richmond Bawengan, 58 tuổi, người gốc Miền Bắc Celebe, một tỉnh có nhiều tín hữu Kitô. Ông Bawengan đã bị bắt giữ hồi tháng 10 năm 2010 vì đã phát tán các tài liệu Kitô giáo mà người Hồi giáo cho là có nội dung chế nhạo những biểu tượng của Hồi giáo.

Sáng thứ Hai mùng 7 tháng 2 năm 2011, các thẩm phán tại Temanggung đã nhìn nhận người tín hữu này có hành vi báng bổ hồi giáo và kết án ông 5 năm tù . Theo hình luật được tổng thống Sokarno ban hành năm 1965, đây là hình phạt tối đa dành cho tội báng bổ hồi giáo. Nhưng đám đông hồi giáo cực đoan không bằng lòng với bản án này và yêu cầu phải xử tử ông Bawengan.

Theo báo chí địa phương, đám đông cũng tấn công cả tòa án.

Lên tiếng trên đài truyền hình, tổng thống Indonesia, ông Susilo Bambang Yudhoyono nói rằng ông vô cùng sửng sốt về cuộc bạo động, bởi vì nó diễn ra một ngày trước tuần lễ kêu gọi thăng tiến sự hài hòa giữa các tôn giáo tại nước này.

Về phần mình, Ðức cha Johannes Pujasumarta, Tổng giám mục Semarang, nơi có các nhà thờ và cơ sở Công giáo bị tấn công, nói rằng xử dụng bạo động để phá hoại tài sản của người khác không phải là một cách khôn ngoan để giải quyết vấn đề. Ngài kêu gọi mọi người hãy xử dụng lý trí và lương tâm sáng suốt để xây dựng cuộc sống chung.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page