Chủ nghĩa tiêu thụ và nghèo đói

là nguyên nhân làm phát sinh

cuộc nổi dậy tại Ai cập

 

Chủ nghĩa tiêu thụ và nghèo đói là nguyên nhân làm phát sinh cuộc nổi dậy tại Ai cập.

Roma [CWN 7/2/2011] - Một vị Giám mục Công giáo Copte Ai cập nói rằng chủ nghĩa tiêu thụ và nghèo đói là nguyên nhân làm phát sinh cuộc nổi dậy tại nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Youhannes Zakaria, Giám mục Luxor, Ai cập, khẳng định rằng văn hóa tiêu thụ được các phương tiện truyền thông quảng bá đã góp phần nuôi dưỡng cuộc nổi dậy mới đây trong xứ sở nghèo nàn này.

Ðức cha Zakaria giải thích rằng chính giới trẻ thất nghiệp, không có tương lai là những người lãnh đạo cuộc nổi dậy. Các phương tiện truyền thông cũng đóng một vai trò quan trọng khi quảng bá một nền văn hóa tiêu thụ trong một quốc gia mà phần lớn dân chúng vẫn còn nghèo nàn.

Ðức giám mục Luxor cho biết: phim ảnh và truyền hình chiếu những cảnh sống xa hoa trong khi đó vẫn còn nhiều người Ai cập phải vất vả hằng ngày vì chén cơm manh áo.

Theo Ðức cha Zakaria, thế giới đang trải qua thời buổi khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu tạo ra và tác động một cách đặc biệt tại các nước đang phát triển. Các chính sách do các chính phủ đề ra lại khai thác tính ích kỷ của con người hơn là phát huy phẩm giá.

Nhắc lại giáo huấn của đức Gioan Phaolo II và đức đương kim Giáo hoàng Benedicto XVI, Ðức giám mục Luxor nói rằng thăng tiến phẩm giá của con người là con đường dẫn đến hòa bình.

Ðức cha Zakaria nói: "Ðiều chúng ta đang chứng kiến tại Ai cập đều có thể xảy ra tại bất cứ quốc gia nào có cách biệt giữa kinh tế và xã hội".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page