Tòa thánh kêu gọi

tránh thái độ thù nghịch và dửng dưng

trong cuộc đối thoại liên tôn

 

Tòa thánh kêu gọi tránh thái độ thù nghịch và dửng dưng trong cuộc đối thoại liên tôn.

Roma [Zenit 7/2/2011] - Tòa thánh kêu gọi tránh thái độ thù nghịch và dửng dưng trong cuộc đối thoại liên tôn.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nguyệt san "Trenta Giorni" [30 ngày] xuất bản tại Ý, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, đã ôn lại chuyến viếng thăm của ngài tại Iran dạo tháng 11 năm 2010.

Ðức hồng y Tauran nhắc lại sự cần thiết của cuộc đối thoại vì "hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc". Ngài kêu gọi tránh thái độ sợ hãi, cừu hận và dửng dưng.

Trong chuyến viếng thăm Iran, Ðức hồng y đã gặp gỡ với một cộng đồng Công giáo địa phương mà ngài nói là được phong phú nhờ sự hiện diện của người Âu châu và phi châu. Ngài cho biết đã thấy nhiều người bày tỏ lòng yêu mến đối với Ðức thánh cha và nói lên ước muốn chân thành được thuộc về Giáo hội và làm gương sáng.

Vị hồng y người Pháp này nói rằng sứ điệp mà ngài muốn mang đến cho người dân Iran, cách riêng cho chính quyền tại đây là: "đối thoại là một điều cần thiết, bởi vì đối thoại là con đường chủ yếu cho hòa bình và sự hợp tác giữa các dân tộc".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức hồng y chủ tịch hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn cũng nhắc lại cuộc gặp gỡ với tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad. Ðức hồng y đã tận tay trao cho tổng thống Iran thư trả lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI cho lá thư mà tổng thống Iran đã viết cho ngài.

Ðức hồng y Tauran tiết lộ rằng chính phủ Iran thường bày tỏ mong ước được Ðức thánh cha đến viếng thăm cộng hòa Hồi giáo này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page