Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hong kong

đặc biệt nghĩ đến giới trẻ

trong dịp đầu năm âm lịch

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hong kong đặc biệt nghĩ đến giới trẻ trong dịp đầu năm âm lịch.

Hongkong [Asianews 4/2/2011] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hong kong đặc biệt nghĩ đến giới trẻ trong dịp Tết nguyên đán.

Cha Edward Chau King Fun, đại diện của cộng đồng Công giáo trong văn phòng liên tôn của 6 tôn giáo chính tại Hong kong nói với hãng thông tấn Asianews rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo tại đây sẽ gặp gỡ nhau tại một trường của Tin lành vào ngày 15 tháng 2 năm 2011.

Trong sứ điệp nhân ngày đầu năm Con Thỏ theo lịch Trung Hoa, các nhà lãnh đạo của 6 tôn giáo tại Hong kong nói rằng cuộc sống của người dân tại đây đã bị ảnh hưởng tiêu cực của sự bất ổn trong thị trường tài chính. Ðặc biệt các vị ghi nhận giá cả nhà cửa tại đây gia tăng quá nhanh khiến cho nhiều người không có đủ điều kiện để có nhà riêng. Theo báo chí, trong 2 năm qua, giá nhà tại Hong kong gia tăng gần 50 phần trăm.

Trong sứ điệp, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hong kong cảnh cáo giới trẻ rằng họ dành quá nhiều thời giờ cho Internet hay dấn thân vào các hoạt động phi pháp và vô luân trên Internet.

Các vị hy vọng rằng giới trẻ sẽ được các giá trị tôn giáo thúc đẩy để thay đổi cuộc sống và sám hối vì những hành động sai trái của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page