Tổng thống Hoa kỳ nói đến

sức mạnh của niềm tin tôn giáo

 

Tổng thống Hoa kỳ nói đến sức mạnh của niềm tin tôn giáo.

Washington [CNS 4/2/2011] - Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama nói đến sức mạnh của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống của ông.

Lên tiếng trong Buổi ăn sáng và cầu nguyện thường niên được tổ chức tại tòa bạch ốc hôm 3 tháng 2 năm 2011, tổng thống Obama nói rằng chính mệnh lệnh của Kinh Thánh "phải phục vụ những người bé mọn nhứt đã giúp ông không bỏ cuộc" trước những thách đố trong chức vụ tổng thống Hoa kỳ.

Tổng thống Hoa kỳ nói: "Chính niềm tin nhắc nhở tôi rằng mặc dầu chỉ là một người rất bất toàn, tôi vẫn có thể giúp đỡ bất cứ ai tôi có thể giúp đỡ, theo cách thế của tôi và bất cứ nơi nào tôi có thể".

Trong những người được mời phát biểu trong bữa điểm tâm cầu nguyện, cũng có một người sống sót từ tai nạn hầm mỏ tại Chile và phi hành gia Mark Kelly, chồng của nữ dân biểu Gabrielle Giffords, người bị bắn bị thương tại Tucson, bang Arizona hôm 8 tháng Giêng năm 2011. Cả hai đều đề cao vai trò của đức tin trong những cơn khủng hoảng của cuộc sống cá nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page