Con số các tín hữu Kitô Iraq

đến lánh nạn tại vùng Kurdistan

ngày càng gia tăng

 

Con số các tín hữu Kitô Iraq đến lánh nạn tại vùng Kurdistan ngày càng gia tăng.

Bagdad [AFP 6/2/2011] - Con số các tín hữu Kitô Iraq tìm đến lánh nạn tại Kurdistan ngày càng gia tăng.

Theo bản phúc trình mới nhứt của Tổ chức di dân quốc tế gọi tắt là IOM, vì bị đe dọa tại hầu hết các nơi khác ở Iraq, các tín hữu Kitô ngày càng đổ xô về vùng Kurdistan, miền Bắc nước này.

Theo tổ chức IOM, hôm 31 tháng Giêng năm 2011, có khoảng 1,000 gia đình Kitô đã định cư tại ba tỉnh trong vùng Kurdistan, mà phần lớn là tại thành phố Erbil. Trong số những người mới đến này, có khoảng 200 gia đình gốc Ninive, chiếc nôi của Kitô giáo tại Iraq.

Bản phúc trình của tổ chức IOM giải thích rằng "mặc dù các biện pháp an ninh tại Bagdad đã được tăng cường, các tín hữu Kitô tại thủ đô vẫn cảm thấy không được an toàn; nhiều người chỉ nghĩ đến việc ra đi.

Sau cuộc thảm sát do tổ chức khủng bố Al Qaeda thực hiện tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở thủ đô Bagdad ngày 31 tháng 10 năm 2010, các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô ngày càng gia tăng.

Trước khi quân đội Hoa kỳ xâm chiếm Iraq năm 2003, tại Iraq có khoảng 800 ngàn tín hữu Kitô. Nay con số này chỉ còn lại một nửa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page