Một nhà thờ tại Sinai bị đốt cháy

 

Một nhà thờ tại Sinai bị đốt cháy.

Ai cập [AFP 5/2/2011] - Một nhà thờ tại Sinai, Ai cập, bị đốt cháy.

Hôm thứ Bảy 5 tháng 2 năm 2011, một số nhân chứng cho hãng thông tấn Pháp afp biết rằng một nhà thờ tại Rafah, tại Sinai, giáp giới với Dải Gaza, đã bị đốt cháy. Một nhân chứng nói rằng ông đã nghe có tiếng nổ.

Một nhân chứng khác nói rằng khói lửa đã bóc lên từ nhà thờ Mar Guirguis sau khi có một trái bom không rõ do ai cài đã phát nổ.

Một người khác, đứng cách nhà thờ khoảng 100 thước còn giải thích rằng ông đã thấy có những người võ trang đi xe gắn máy trước ngôi thánh đường.

Tại Ai cập Kitô giáo mà phần lớn là các tín hữu Chính thống Copte chỉ là một thiểu số. Dân số Ai cập hiện nay là khoảng 80 triệu người, đa phần theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni. Chỉ chiếm từ 6 đến 10 phần dân số, các tín hữu Kitô Copte thường xuyên than phiền là họ bị đẩy ra bên lề xã hội.

Tưởng cũng nên nhắc lại: một cuộc tấn công diễn ra tại một nhà thờ Chính thống ở Alexandria, thượng Ai cập trong đêm giao thừa 31 tháng 12 năm 2010 đã làm cho 21 người thiệt mạng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page