Ðức thánh cha theo dõi

tình hình tế nhị tại Ai cập

 

Ðức thánh cha theo dõi tình hình tế nhị tại Ai cập.

Roma [AFP 6/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI quan tâm theo dõi tình hình tế nhị tại Ai cập.

Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhựt mùng 6 tháng 2 năm 2011, Ðức thánh cha cho biết ngài "quan tâm theo dõi tình hình tế nhị" tại Ai cập.

Ðược biết: chính phủ và lực lượng đối lập chính tại Ai cập là tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" đã bắt đầu các cuộc thương thảo nhằm tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ðức thánh cha nói: "Tôi cầu xin Chúa cho đất nước vốn đã từng được chúc phúc nhờ sự hiện diện của Thánh Gia Thất, tìm lại được sự yên tỉnh và sống chung hòa bình, nhờ những nỗ lực chung vì công ích".

Hôm Chúa nhựt mùng 6 tháng 2 năm 2011, những người biểu tình vẫn còn chận đường không cho các chiến xa của quân đội rời bỏ quảng trường Tahrir. Tại đây, bầu khí vẫn yên tĩnh. Những người biểu tình đã thức dậy sau một đêm cấm lều tự phát mặc dù có lệnh giới nghiêm.

Kể từ ngày 3 tháng 2 năm 2011, những cuộc biểu tình đã diễn ra trong ôn hòa. Những cuộc đụng đội giữa cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ trong những ngày đầu của cuộc nổi dậy và kế đó giữa những người biểu tình chống chính phủ và những người ủng hộ tổng thống Mubarak hôm 2 tháng 2 năm 2011 đã làm cho khoảng 300 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.

Tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" khẳng định rằng cuộc nổi dậy tại Ai cập không phải là một "cuộc cách mạng Hồi giáo".

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên báo "Der Spiegel" xuất bản tại Ðức hôm thứ Hai 31 tháng Giêng năm 2011, phát ngôn viên của tổ chức là ông Rashad Al Bayouni giải thích rằng tổ chức này không muốn cuộc nổi dậy đang diễn ra tại Ai cập "bị xem như một cuộc cách mạng Hồi giáo".

Ngoài ra, nhân vật thứ hai của tổ chức này than phiền rằng chế độ của tổng thống Mubarak "cố tình đưa ra một cái nhìn méo mó về phong trào và lèo lái công luận".

Ông Al Bayouni nói: "Tây phương không muốn lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi không phải là ma quỉ. Chúng tôi muốn hòa bình chứ không phải bảo động. Tôn giáo của chúng tôi tôn trọng tín đồ của các tôn giáo khác".

Tuần báo Ðức nói trên cũng ghi lại phát biểu của thượng nghĩ sĩ Hoa kỳ John McCain. Ông McCain nói ông không tin rằng tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" tham gia các cuộc thương thảo với chính phủ là để tìm kiếm một sự chuyển giao quyền hành. Thượng nghị sĩ này nói rằng tưởng như thế là "một sai lầm lịch sử".

Ông McCain khẳng định rằng "Huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức cực đoan, mà mục tiêu chính là thiết lập luật Hồi giáo Sharia. Trong cơ bản, luật này phản dân chủ, nhứt là trong những gì có liên quan đến quyền của phụ nữ".

Riêng Ðức hồng y Antonios Naguib, Thượng phụ Giáo hội Công giáo tại Ai cập, lo ngại rằng tình hình tại đây có thể dẫn đến việc thành lập một quốc gia Hồi giáo. Ðức hồng y ca ngợi các cuộc biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên, ngài cảnh cáo rằng những nỗ lực ôn hòa của dân chúng sẽ ra vô ích nếu kết quả của các cuộc biểu tình là việc thiết lập một quốc gia Hồi giáo do những người hồi giáo cực đoan cai trị.

Theo Ðức hồng y Thượng phụ Công giáo Ai cập, nếu Ai cập có một nhà nước pháp quyền, xây dựng trên sự bình đẳng và luật pháp như nhiều người đang đòi hỏi, thì đây là một sự thành công. Trái lại, nếu Ai cập biến thành một quốc gia hồi giáo, thì dân chúng sẽ mất hết tất cả những gì đã đạt được trong quá khứ và cả dân tộc sẽ đau khổ.

Ðức hồng y Naguib nói rằng các cuộc biểu tình đã được ghi đậm bằng tinh thần hợp tác giữa Kitô giáo và Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page