Các Ðức giám mục Bắc Phi nhận định

về những biến chuyển tại Tunisia và Ai cập

 

Các Ðức giám mục Bắc Phi nhận định về những biến chuyển tại Tunisia và Ai cập.

Alger, Algeria [AFP 3/2/2011] - Các Ðức giám mục Bắc Phi nói rằng các biến chuyển tại Tunisia và Ai cập là một đòi hỏi tự do và phẩm giá.

Kết thúc hội nghị thường niên tại thủ đô Alger, Algeria, chiều thứ Tư mùng 2 tháng 2 năm 2011, các Ðức giám mục Bắc Phi tuyên bố rằng các biến cố "đang làm rung chuyển Tunisia và Ai cập" là một đòi hỏi tự do và phẩm giá.

Trong tuyên ngôn được cho công bố sau hội nghị, các nhà lãnh đạo các Giáo hội tại Tunisia, Maroc, Libya và Algeria khẳng định rằng các biến cố đang diễn ra tại Tunisia và Ai cập cho thấy các thế hệ trẻ trong vùng đòi hỏi rằng họ phải được nhìn nhận như những người công dân và là những người công dân có trách nhiệm.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Bắc Phi cũng bày tỏ quan ngại về hoàn cảnh thường "rất bi thảm của các di dân lậu" tìm đường sang Âu Châu trong những điều kiện nguy hiểm.

Các Ðức giám mục Bắc Phi chăm sóc mục vụ cho khoảng 200 ngàn tín hữu Công giáo rải rác trong 4 Giáo phận. Trong số này chỉ riêng tại Lybia có đến 150 ngàn người Công giáo ngoại quốc.

Theo dự trù, phiên khoáng đại thường niên lần tới của các Ðức giám mục Bắc Phi sẽ diễn ra tại Tunis, Tunisia, từ ngày 12 đến 17 tháng 11 năm 2011.

Trong tuyên ngôn, các vị chủ chăn Giáo hội tại Bắc Phi cũng đề cập đến các quan hệ với người Hồi giáo tại các nước này. Theo các Ðức giám mục Bắc Phi, "các công dân tại các nước này có những mối giây thân hữu tốt đẹp và ngày càng có nhiều dịp để các mối giây thân hữu này được củng cố". Các ngài nhấn mạnh rằng người Hồi giáo và các tín hữu Kitô vẫn có thể đối thoại với nhau.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Bắc Phi không đề cập đến các cuộc tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai cập.

Ngoài ra, các Ðức giám mục Bắc Phi cũng lo ngại về tình trạng thiếu linh mục, tu sĩ nam nữ gốc Á rập cũng như những khó khăn trong việc xin chiếu khán nhập cảnh đối với các nhà thừa sai ngoại quốc.

Trong cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày, các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Bắc Phi đã đến thăm tu viện Tiberine, cách Alger khoảng 100 cây số về hướng nam. Ðây là nơi mà năm 1996, có 7 tu sĩ đã bị những người hồi giáo cực đoan bắt cóc và sát hại.

Hôm thứ Tư mùng 2 tháng 2 năm 2011, các vị cũng đã tham dự nghi thức thánh hiến vương cung thánh đường Ðức Bà Phi Châu tại Tunis.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page