Ðức cha chủ tịch

Hội đồng Giám mục Pakistan

lên án việc đốt hình tượng

của Ðức thánh cha

 

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan lên án việc đốt hình tượng của Ðức thánh cha.

Lahore, Pakistan [CWN 3/2/2011] - Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan lên án việc đốt hình tượng của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Ðược biết: trong cuộc biểu tình hôm 30 tháng Giêng năm 2011, đám đông Hồi giáo khoảng 40 ngàn người đã đốt hình tượng của Ðức thánh cha. Những người biểu tình cũng đốt cả Thánh giá và hình tượng của ông Shahbaz Bhatti, một người Công giáo đang giữ chức bộ trưởng các nhóm thiểu số tại Pakistan.

Phản ứng trước hành động này, Ðức cha Lawrence Saldanha, Tổng giám mục Lahore, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng các thành phần Hồi giáo cực đoan đã tấn công Ðức thánh cha và tố cáo ngài can thiệp vào nội bộ Pakistan.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan rất đau lòng vì họ đã đốt hình tượng của Ðức thánh cha. Ngài nói rằng hành động này tạo ra một vết thương đau cho các tín hữu Kitô.

Ðức cha Saldanha tuyên bố: "chúng tôi không chấp nhận bất cứ hành động bạo động nào và yêu cầu phải tôn trọng mọi biểu tượng tôn giáo, bất kỳ thuộc tôn giáo nào".

Về việc đe dọa bộ trưởng các nhóm thiểu số, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết: hiện ông Bhatti đang là điểm nhắm của những người cực đoan. Nhân danh mọi tín hữu Kitô tại Pakistan, Ðức cha Saldanha tỏ tình liên đới với bộ trưởng các nhóm thiểu số và tri ơn ông vì những nỗ lực của ông trong việc bênh vực các nhóm thiểu số.

Theo niên giám của Tòa thánh, dân số Pakistan có khoảng 162 triệu người, trong số này Công giáo chỉ chiếm khoảng 0.7 phần trăm. 77 phần trăm dân số Pakistan theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni, 20 phần trăm theo hệ phái Shiite.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page