Một ngày Âu châu

vì các tín hữu Kitô tử đạo ngày nay

 

Một ngày Âu châu vì các tín hữu Kitô tử đạo ngày nay.

Strasbourg [Zenit 31/1/2011] - Tổ chức an ninh và hợp tác Âu Châu gọi tắt là OSCE đề nghị tổ chức một Ngày Âu Châu vì các tín hữu Kitô tử đạo ngày nay.

Trong phiên họp hôm thứ Ba 25 tháng Giêng năm 2011, ông Massimo Introvigne, một nhà xã hội học đại diện của tổ chức OSCE đã đề nghị Hội đồng Âu Châu nên tổ chức một Ngày Âu Châu vì các tín hữu Kitô tử đạo ngày nay.

Tham dự cuộc tường trình có chủ đề "Âu châu phải đáp trả như thế nào trước cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Ðông phương?" do Trung Tâm Âu Châu về nhân quyền và công lý tổ chức, có Ðức cha Antoine Audo, Giám mục Alep, Syria thuộc nghi lễ Calde và cha Emanuel Youkhanna, đại diện tông tòa của Giáo hội Assyrie đông phương.

Trong phần tường trình, giáo sư Massimo Introvigne nói rằng "sự bất khoan nhượng và các cuộc bách hại nhắm vào các tín hữu Kitô vẫn chưa đi vào lương tâm con người thời đại. Ba phần tư các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới đều nhắm vào các tín hữu Kitô, nhưng ít có ai biết tới."

Ðại diện của tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu nhắc lại cuộc gặp gỡ đại kết tại Hí trường cổ Coliseo do đức Gioan Phaolo II tổ chức ngày 7 tháng 5 năm 2000. Trong cuộc gặp gỡ, đức Gioan Phaolo II đã nhắc đến những nhóm tử đạo chính của thời đại là: các nạn nhân của cộng sản Liên xô, của các chế độ cộng sản tại các nước khác, của chủ nghĩa đức quốc xã, của chủ nghĩa hồi giáo cực đoan, của các chủ nghĩa dân tộc tôn giáo bạo động tại Á châu, của sự thù hận bộ tộc và chống các nhà thừa sai.

Theo ông Introvigne, ngày 7 tháng 5 hằng năm có thể là ngày lý tưởng để tưởng niệm các tín hữu Kitô tử đạo. Ðây là ngày để tự vấn lương tâm tập thể và để Âu Châu quan tâm hơn đến hoàn cảnh của các nhóm thiểu số Kitô tại nhiều nước và bảo vệ họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page