Cần phải tiếp tục

đối thoại với người Hồi giáo

 

Cần phải tiếp tục đối thoại với người Hồi giáo.

Roma [Zenit 31/1/2011] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn kêu gọi tiếp tục đối thoại với người Hồi giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma hôm 28 tháng Giêng năm 2011, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải theo đuổi cuộc đối thoại với người Hồi giáo. Ðức hồng y Tauran đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi Ðại học "Al Azhar" tại Ai cập tuyên bố đình chỉ các cuộc gặp gỡ với Tòa thánh vì cho rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI can thiệp vào nội bộ Ai cập khi yêu cầu chính phủ nước này bảo vệ các tín hữu Kitô.

Ðức hồng y Tauran nói rằng ngài muốn hiểu rõ những động lực nào đã thúc đẩy Hội đồng Hàn lâm viện nghiên cứu Hồi giáo "Al Azhar" quyết định chấm dứt cuộc đối thoại với Tòa thánh.

Theo Ðức hồng y, Ðại học này cần phải đọc lại những lời của Ðức thánh cha trong sứ điệp hòa bình năm 2011 cũng như bài diễn văn mà ngài đã đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa thánh ngày 10 tháng Giêng năm 2011.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn giải thích rằng trong hai văn kiện này, Ðức thánh cha "nói đến những giá trị phổ cập và như vậy, khi đề cập đến việc tôn trọng nhân quyền và các tự do của con người, ngài không hề can thiệp vào những vấn đề không thuộc thẩm quyền của ngài".

Ðức hồng y Tauran kêu gọi nên trung thành với đường hướng đã được Công đồng Vatican II vạch ra trong tuyên ngôn "Nostra Aetate". Trong văn kiện này, Giáo hội kêu gọi hãy "quên quá khứ và chân thành tìm hiểu nhau cũng như bảo vệ và cùng nhau thăng tiến công bình xã hội, các giá trị luân lý, hòa bình và tự do". Ðức hồng y nói: "Ðiều này có giá trị cho mọi người".

Theo Ðức hồng y, không gì sai lầm bằng cho rằng Ðức giáo hoàng không yêu mến Hồi giáo. Ngài nhắc lại rằng trong bài diễn văn khai mạc triều đại của ngài ngày 25 tháng 4 năm 2005, đức Benedicto XVI đã đề cao "sự gia tăng đối thoại với Hồi giáo" và cầu mong "tiếp tục những chiếc cầu thân hữu với mọi tôn giáo, trong việc tìm kiếm lợi ích đích thực của mỗi người và của toàn thể xã hội".

Ðức hồng y cũng nhắc lại chuyến viếng thăm của đức Benedicto XVI tại đền thờ Hồi giáo Istanbul cũng như bài diễn văn ngài đọc trước ngoại giao đoàn tại Thổ Nhĩ Kỳ và chuyến viếng thăm tại Ðền thờ Vòm ở Gierusalem. Ngoài ra, cũng phải nhắc đến cuộc gặp gỡ tại Roma hồi tháng 11 năm 2008 với 138 yếu nhân Hồi giáo đã ký tên vào Lá thư gởi các nhà lãnh đạo Kitô.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói rằng để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay, tất cả mọi tôn giáo cần phải xem đối thoại như một cơ may. Dù các tín đồ các tôn giáo có thiếu sót, chúng ta vẫn phải có can đảm để làm chứng nhân và thăng tiến tình yêu, sự tôn trọng và hòa bình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page