Tổng thống Ðài Loan cam kết

thực thi lời kêu gọi của Ðức thánh cha

trong sứ điệp hòa bình năm 2011

 

Tổng thống Ðài Loan cam kết thực thi lời kêu gọi của Ðức thánh cha trong sứ điệp hòa bình năm 2011.

Ðài Loan [Ucanews 28/1/2011] - Tổng thống Ðài Loan nói rằng ông cam kết thực thi lời kêu gọi của Ðức thánh cha Benedicto XVI trong sứ điệp hòa bình năm 2011.

Trong một lá thư ngỏ, tổng thống Ðài Loan, ông Ma Ying Jeou (Mã Anh Cửu), viết rằng ông đã trình lên Ðức thánh cha những nỗ lực xây dựng hòa bình của ông xuyên qua những cuộc trao đổi tôn giáo theo tinh thần của sứ điệp hòa bình năm 2011.

Ông cho biết đã tích cực thăng tiến các quan hệ kinh tế và văn hóa giữa Ðài Loan và Lục địa.

Các quan hệ tôn giáo giữa hai bên đã trở nên tốt đẹp hơn với những chuyến viếng thăm Ðài Loan của nhiều linh mục từ Trung hoa lục địa.

Tổng thống Ma Ying Jeou cũng nói rằng ông chia sẻ cái nhìn của Ðức thánh cha theo đó chỉ khi nào tự do tôn giáo được nhìn nhận thì phẩm giá con người mới được "tôn trọng đến tận gốc rễ". Ông tái khẳng định rằng Ðài Loan sẽ cương quyết thăng tiến những giá trị đại đồng như dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo.

Tổng thống Ma Ying Jeou là một người đã lãnh nhận Phép Rửa Tội của Giáo hội Công giáo từ lúc còn nhỏ, nhưng không thực hành đạo. Ông nói rằng dân chúng Ðài loan hưởng tự do tôn giáo, thăng tiến tự do tôn giáo cũng như tôn trọng các nền văn hóa khác nhau tại nước này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page