Các tín hữu Kitô Ấn độ phẫn nộ

vì bản báo cáo " chạy tội" của

chính quyền địa phương tại bang Karnataka

 

Các tín hữu Kitô Ấn độ phẫn nộ vì bản báo cáo "chạy tội" của chính quyền địa phương tại bang Karnataka.

Karnataka, Ấn độ [CWN 28/1/2011] - Các tín hữu Kitô Ấn độ phẫn nộ vì một bản báo cáo "phủi tay" trong các vụ bạo động chống Kitô giáo tại bang Karnataka.

Ðược biết: mới đây, một cựu thẩm phán tại bang Karnataka cho mở cuộc điều tra về các cuộc bạo động làm cho khoảng 30 nhà thờ tại thành phố Mangalore đồng loạt bị phá hủy dạo tháng 9 năm 2008.

Nhưng bản báo cáo được vị cựu thẩm phán này cho công bố nói rằng "không có một người Ấn giáo đích thực nào" can hệ đến các cuộc tấn công. Bản báo cáo qui tội cho một số thành phần cực đoan, nhưng không nhắc đến tên của bất cứ tổ chức ấn giáo cực đoan nào. Ngoài ra, bản báo cáo cũng không hề nhắc đến sự kiện cảnh sát đã đứng nhìn một cách bàng quan trước các cuộc tấn công, ngay cả hành hung các tín hữu Kitô.

Các nhà lãnh đạo Kitô tại bang Karnataka, miền Nam Ấn độ, đặc biệt Diễn Ðài Kitô Thống nhứt, nói rằng đây là một bản báo cao "bất công". Trong khi đó Hội đồng toàn quốc các tín hữu Kitô Ấn độ kêu gọi bác bỏ cuộc điều tra. Hội đồng này nói rằng bản báo cáo đã chối bỏ trách nhiệm của các nhóm ấn giáo cực đoan ngày càng hoạt động tích cực trong bang Karnataka, hiện đang do Ðảng quốc gia ấn giáo cai trị.

Dân số bang Karnataka có khoảng 53 triệu người. Trong số này có đến 44 triệu người theo Ấn giáo. Số tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng 2 phần trăm dân số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page