Ðức thánh cha đánh dấu

Ngày Thế giới cầu nguyện

cho Hòa bình tại Thánh địa

 

Ðức thánh cha đánh dấu Ngày Thế giới cầu nguyện cho Hòa bình tại Thánh địa.

Vatican [AFP 30/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đánh dấu Ngày Thế giới cầu nguyện cho Hòa bình tại Thánh Ðịa bằng việc thả chim bồ cầu.

Trưa Chúa nhựt 29 tháng 1 năm 2011, cùng với hai bạn trẻ đại diện của Công giáo Tiến hành thuộc Tổng giáo phận Roma, Ðức thánh cha đã đánh dấu ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Ðịa. Với Công giáo Tiến hành Roma, tháng Giêng là tháng của hòa bình.

Ðể đánh dấu ngày cầu nguyện này, từ cửa sổ phòng của ngài, Ðức thánh cha đã thả hai con chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình. Nhưng hai con chim này đã không chịu bay đi, mà tìm nơi trú ẩn trong một cánh cửa đang mở trong điện Vatican.

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, có lẽ nhận ra đây là một điềm xấu, cho nên các viên chức trong Vatican tìm cách bắt lại hai con chim và đã thả được một con bay đi.

Cũng trong dịp này, Ðức thánh cha đã gởi lời cầu chúc "khang an và thịnh vượng" đến các dân tộc Cận Ðông đang chuẩn bị mừng năm mới âm lịch.

Ðức thánh cha đã không nhắc đến những căng thẳng đang diễn ra tại Ai cập.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page