Ðể được an toàn

một số tín hữu Kitô Pakistan

cải đạo sang Hồi giáo

 

Ðể được an toàn, một số tín hữu Kitô Pakistan cải đạo sang Hồi giáo.

Pakisatan [CWN 27/1/2011] - Ðể được an toàn, một số tín hữu Kitô Pakistan đã cải đạo sang Hồi giáo.

Theo tin của hãng thông tấn Công giáo CWN, vì sợ hãi và muốn có cuộc sống kinh tế tốt đẹp hơn, mỗi tuần có ít nhứt 20 tín hữu kito Pakistan trở lại Hồi giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại: tỉnh trưởng tỉnh Punjab, ông Salman Taseer, đã bị bắn hạ chỉ vì kêu gọi sửa đổi luật chống phạm thương. Ngoài ra, mới đây, hàng chục ngàn người đã tuần hành trong các ngã đường tại Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan và hô to những khẩu hiệu như: "Các tín hữu Kitô và bạn hữu của họ phải chết".

Ông Peter Jacob, thư ký của ủy ban công lý và hòa bình Pakistan, nói rằng dân chúng không còn tin tưởng nơi cảnh sát và hệ thống tư pháp nữa. Chưa bao giờ dân chúng sợ hãi như ngày nay.

Ông Nadeem Anthony, thành viên của Ủy ban nhân quyền Pakistan cũng nói rằng "ngày nay không ai cảm thấy an toàn" tại nước này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page