Hội nghị quốc tế về

"kinh tế hiệp thông" tại Kenya, Phi Châu

 

Hội nghị quốc tế về "kinh tế hiệp thông" tại Kenya, Phi Châu.

Nairobi, Kenya [Zenit 27/1/2011] - Một hội nghị quốc tế kêu gọi đẩy mạnh nền "Kinh tế hiệp thông" để giúp phát triển Phi Châu.

Một hội nghị quốc tế với chủ đề "Kinh tế hiệp thông: một mô thức mới cho sự phát triển Phi Châu" đã được tổ chức tại Nairobi, Kenya từ ngày 26 đến 28 tháng Giêng năm 2011. Hội nghị do Ủy ban quốc tế về "kinh tế hiệp thông" của Phong Trào Focolare và đại học Công giáo Ðông Phi đồng tổ chức.

Ủy ban "kinh tế hiệp thông" của Phong trào Focolare qui tụ các nhà nghiên cứu, doanh gia và các nhân viên xã hội từ Hoa kỳ, Phi luật tân và nhiều nước khác tại Âu Châu.

Hội nghị nói trên đã qui tụ đại diện chính quyền và tôn giáo cũng như các nhà doanh nghiệp, các giám đốc ngân hàng và thành viên của nhiều tổ chức đang tham gia vào các dự án phát triển tại Phi Châu, cũng như các đại diện của các tổ chức không chính phủ tại địa phương và các sinh viên đến từ nhiều nước Phi Châu.

Ban tổ chức hội nghị nói rằng nếu Phi Châu "cần có một nền văn hóa kinh doanh và phát triển kinh tế", thì lục địa này cũng đang tìm kiếm một "mô thức kinh tế và kinh doanh không tàn phá cộng đồng và sự hiệp thông vốn là những giá trị văn hóa lớn" của lục địa này.

Về phần mình, cha John Maviiri, viện trưởng viện đại học Công giáo Ðông Phi, nói rằng nền "kinh tế hiệp thông" mang lại một niềm hy vọng lớn lao cho Phi Châu. Cha cho biết: hiện đại học này đang soạn thảo chương trình giúp đào sâu nền kinh tế này.

Ðược biết: dự án "Kinh tế hiệp thông" đã được bà Chiara Lubich, sáng lập viên Phong trào Focolare, đề ra tại Brasil ngày 29 tháng 5 năm 1999. Từ ngày 25 đến 29 tháng 5 năm 2011, Brasil sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập dự án để lượng giá tình hình và đề ra những sáng kiến mới cho dự án.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page