Thánh lễ an táng vị Giám mục

bênh vực người thổ dân tại Mehico

 

Thánh lễ an táng vị Giám mục bênh vực người thổ dân tại Mehico.

Mehico [Zenit 27/1/2011] - Ðức sứ thần Tòa thánh tại Mehico đã chủ sự thánh lễ an táng vị Giám mục đã từng tranh đấu cho quyền của người thổ dân tại nước này.

Hôm thứ tư 25 tháng Giêng năm 2011, Ðức cha Christophe Pierre, Sứ thần Tòa thánh tại Mehico đã chủ sự thánh lễ an táng cho Ðức cha Samuel Ruiz Garcia tại nhà thờ chính tòa San Cristobal de Las Casa.

Ðức cha Garcia, cựu Tổng giám mục San Cristobal de Las Casa, qua đời hôm 24 tháng Giêng năm 2011, hưởng thọ 86 tuổi. Ngài đã từng được mệnh danh là "vị Giám mục của người thổ dân tại bang Chiapas". Người thổ dân gọi ngài một cách thân thương là "Tatik" nghĩa là "cha", vì ngài đã tranh đấu không biết mõi mệt cho quyền của họ.

Nhắc lại 40 năm tranh đấu cho nhân quyền của Ðức cha Garcia, Ðức cha Felipe Arizmendi Esquivel, đương kim Tổng giám mục San Cristobal viết rằng vị Giám mục này sẽ "tiếp tục phục vụ người thổ dân và người nghèo mọi nơi và mọi lúc".

Năm 1978, Ðức cha Garcia đã được trao tặng giải thưởng Unesco và 15 năm sau được đề cử lãnh giải Nobel Hòa bình.

Ðức cha đã cho thành lập một mạng lưới gồm 7,800 giáo lý viên người thổ dân và 2,600 cộng đồng cơ bản, nhờ đó giúp cho người thổ dân Chiapas tự tổ chức để bảo vệ quyền lợi của họ.

Tổng thống Mehico, ông Felipe Calderon, nhấn mạnh rằng "cái chết của Ðức cha Garcia là một sự mất mát cho toàn Mehico, một đất nước mà Ðức cha luôn nỗ lực làm cho công bình, liên đới và không có kỳ thị".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page