Cuộc gặp gỡ liên tôn về Gierusalem

và chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo

 

Cuộc gặp gỡ liên tôn về Gierusalem và chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo.

Gierusalem [Zenit 27/1/2011] - Liên minh Á rập tổ chức một cuộc gặp gỡ liên tôn để thảo luận về Gierusalem và chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo.

Theo dự trù, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Doha, thủ đô Qatar trong hai ngày 2 và 3 tháng 2 năm 2011.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Gierusalem thuộc nghi lễ Latinh, nói rằng sở dĩ có cuộc gặp gỡ là vì làn sóng khủng bố và việc thế giới lên án các cuộc thảm sát các tín hữu Kitô tại Bagdad, Iraq và Alexandria, Ai cập.

Là người sẽ tham dự cuộc gặp gỡ, Ðức thượng phụ Twal nói rằng các cuộc tàn sát các tín hữu Kitô đã "đánh thức" lương tâm của các nhà lãnh đạo hồi giáo về "những nguy hiểm" của chủ nghĩa cực đoan.

Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức thượng phụ Gierusalem cho rằng kể từ sau cuộc thảm sát tại Alexandria, "các chính trị gia, các nhà lãnh đạo Á rập, người hồi giáo và các tín hữu Kitô đã ý thức nhiều hơn rằng chủ nghĩa cuồng tín mù quáng không mang lại lợi ích cho bất cứ ai".

Ðức thượng phụ Twal nhấn mạnh: đây là lý do Liên Minh Á rập tổ chức cuộc gặp gỡ tại Qatar.

Trong những phản ứng tích cực của thế giới hồi giáo sau các vụ tấn công nói trên, Ðức thượng phụ Gierusalem ghi nhận sự kiện nhiều nhà trí thức đã lên tiếng trên báo chí để kêu gọi đề cao cảnh giác trước những nguy cơ của chủ nghĩa cuồng tín cũng như việc nhiều người hồi giáo đến bệnh viện để hiến máu cho các tín hữu Kitô sau vụ tấn công tại Alexandria.

Theo Ðức thượng phụ, "trong những biến cố bi thảm, các tín đồ ý thức hơn về tình nhân đạo". Ngài nói: "Ðây là điều thúc đẩy chúng ta phải cùng nhau xây dựng một thế giới hòa hợp và khoan nhượng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page