Các tín hữu Kitô rời bỏ Trung đông

một tai họa cho Hồi giáo

 

Các tín hữu Kitô rời bỏ Trung đông: một tai họa cho Hồi giáo.

Strasbourg [AFP 27/1/2011] - Hội đồng Âu Châu cho rằng việc các tín hữu Kitô rời bỏ Trung đông cũng sẽ là một tai họa cho chính Hồi giáo.

Trong một bản báo cáo về "những bạo động chống các tín hữu Kitô" được thông qua hôm thứ Năm 27 tháng 1 năm 2011, Nghị Viện Âu Châu nói rằng sự kiện các cộng đồng Kitô" biến khỏi Cận đông và Trung đông cũng sẽ là một tai họa cho Hồi giáo, bởi vì điều này có nghĩa là chủ nghĩa cực đoan sẽ chiến thắng".

Bản báo cáo cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chiến đấu chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và lèo lái các tôn giáo vào các mục tiêu chính trị.

Theo Nghị Viện Âu Châu, hai hiện tượng này "thường đẻ ra khủng bố mà chúng ta biết được hiện nay".

Nghị Viện Âu Châu khẳng định rằng sự sống chung của các cộng đồng tôn giáo "là một dấu chỉ của đa nguyên và sự hiện hữu của một môi trường thuận tiện cho sự phát triển dân chủ và nhân quyền".

Nghị viện Âu châu than phiền rằng tại Cận và Trung Ðông, chính quyền của một số quốc gia hồi giáo "đã không luôn luôn đưa ra những tín hiệu tốt" đối với các cộng đồng tôn giáo khác.

Ðược nghị viên Luca Volonte, thuộc Ðảng Dân Chủ Kitô giáo Ý đệ trình, bản báo cáo ghi nhận rằng "bất khoan nhượng và bạo động chống các tín hữu Kitô đang gia tăng một cách dã man" và "75 phần trăm các nạn nhân của bạo động tôn giáo trên thế giới là tín hữu Kitô".

Theo một bản báo cáo khác do tổ chức Tin lành thế giới có tên là "Những cánh cửa mở ra" đệ trình lên Nghị Viện Âu Châu hôm thứ Ba 25 tháng 1 năm 2011, thì trong năm 2010, Bắc Hàn đứng đầu danh sách các nước bách hại các tín hữu Kitô. Kế đó là Afghanistan, Á rập Saudi và Iran, là nơi mà bản báo cáo nói rằng "đã có trên 100 tín hữu Kitô bị bắt giữ hồi tháng trước".

Ðược nhóm họp ba tháng một lần, Nghị Viện Âu Châu mạnh mẽ lên án cuộc sát hại các tín hữu Kitô tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad ngày 31 tháng 10 năm 2010 và cuộc đánh bom tự vẫn tại nhà thờ chính thống Copte ở Alexandria, Ai cập ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Nghị Viện Âu Châu không ngừng yêu cầu Iraq và Ai cập truy tố những kẻ gây ra những vụ thảm sát nói trên.

Nghị viện Âu Châu cũng đòi hỏi Thổ nhĩ kỳ phải làm sáng tỏ những hoàn cảnh làm gián đoạn việc cử hành thánh lễ Giáng Sinh tại các làng Rizokarpaso và Ayia Triada ở miền Bắc đảo Chypre.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page