Các Ðức giám mục Phi luật tân

lên án vụ đánh bom

tại một khu kinh doanh ở Manila

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân lên án vụ đánh bom tại một khu kinh doanh ở Manila.

Manila [CNS 26/1/2011] - Các Ðức giám mục Phi luật tân lên án một vụ đánh bom tại một khu kinh doanh ở Manila.

Theo hãng thông tấn Ucanews, vụ đánh bom trên một chuyến xe buýt tại một khu kinh doanh ở Manila hôm thứ Ba 25 tháng Giêng năm 2011 đã làm cho 5 người chết và 12 người bị thương.

Cảnh sát cho biết một trái bom được kích nổ do một bộ phận gắn trong một chiếc điện thoại di động.

Ðức cha Honesto Ongtioco, Giám mục Cubao nói rằng đây có thể là một vụ khủng bố nhằm gây bất ổn cho chính phủ.

Ðức cha Teodoro Bacani, cựu Giám mục Novaliches cũng cho rằng vụ đánh bom nhằm mục đích gây bất ổn cho chính phủ. Ngài kêu gọi tổng thống Benigno Aquino hãy chứng tỏ rằng mình có thể cai trị đất nước và thi hành luật pháp.

Về phần mình, Ðức cha Juan de Dios Pueblos, Giám mục Butuan nói rằng vụ đánh bom có thể là một "thông điệp chính trị" kêu gọi tổng thống Aquino phải đối phó với nạn nghèo đói, tham nhũng và những vụ bắn giết đang làm băng hoại đất nước.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page