Các đức giám mục Sudan

kêu gọi cầu nguyện

 

Các đức giám mục Sudan kêu gọi cầu nguyện.

Sudan [CWN 26/1/2011] - Các Ðức giám mục Sudan kêu gọi cầu nguyện cho đất nước.

Theo các tường thuật không chính thức, có đến 99 phần trăm người dân Miền Nam Sudan đã bỏ phiếu đòi hỏi độc lập cho miền này. Trong bối cảnh này, Ðức cha Eduardo Hiiboro Kussala, Giám mục Tombura Yambio kêu gọi cầu nguyện để cuộc chuyển giao quyền hành được diễn ra một cách êm thắm.

Trong một cuộc trao đổi với Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ", Ðức cha Kussala nói rằng "đây là một thời điểm lịch sử" đối với người dân miền Nam Sudan: họ phải làm những quyết định cao đẹp và tế nhị. Ngài xin mọi người hãy cầu nguyện cho một nền hòa bình lâu bền tại Sudan.

Vị giám mục này tin rằng lời cầu nguyện và áp lực từ bên ngoài "đã tác động thực sự trên chính phủ và cho họ thấy rằng chiến tranh không phải là một chọn lựa". Ðức cha Kussala nói: "Không ai muốn bị cáo buộc vì khai chiến cả".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page