Ngày cầu nguyện

và ăn chay tại Pakistan

 

Ngày cầu nguyện và ăn chay tại Pakistan.

Lahore, Pakistan [Fides 25/1/2011] - Các Ðức giám mục Pakistan công bố một ngày cầu nguyện và ăn chay.

Ðứng trước những xung đột và chia rẽ dẫn đến bạo động và nhứt là việc tôn giáo bị các phong trào hồi giáo cực đoan xử dụng như phương tiện để gieo rắc hận thù, Giáo hội Công giáo tại Pakistan đã kêu gọi tổ chức một ngày cầu nguyện và ăn chay trên toàn quốc.

Theo một thông cáo được gởi đến hãng tin Fides của bộ truyền giáo, một ngày cầu nguyện sẽ được tổ chức tại tất cả mọi nhà thờ vào ngày Chúa nhựt 30 tháng Giêng năm 2011. Ngày cầu nguyện đặc biệt nhấn mạnh đến chiều kích đại kết và liên tôn.

Trong một sứ điệp, Ðức cha Lawrence Saldanha, Tổng giám mục Lahore, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, cũng mời gọi các tín hữu Kitô của các Giáo hội khác, đại diện của các tôn giáo khác, cũng như các nhà tranh đấu cho nhân quyền và mọi người thiện chí tham gia Ngày cầu nguyện nói trên.

Cha John Shakir Nadeem, thư ký Ủy ban truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Pakistan, nói với hãng thông tấn Fides rằng đây sẽ là "Một ngày cầu nguyện và ăn chay để xin Chúa ban ơn hòa bình và để chứng tỏ rằng các tín hữu Kitô đóng góp cho đất nước bằng sự hiệp nhứt, hòa giải và tha thứ".

Theo dự trù, các phong trào cực đoan cũng dự định tổ chức biểu tình vào ngày 30 tháng Giêng năm 2011. Nhưng cha Nadeem nói rằng các tín hữu Kitô "sẽ không phản ứng bằng những hành động khiêu khích, mà trái lại chỉ cầu nguyện, ăn chay và đặt mọi khó khăn của đất nước vào bàn tay Chúa".

Linh mục thư ký Ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết: tình hình xã hội căng thẳng ở mọi qui mô. Sự nghèo đói tác động đến hầu hết mọi tầng lớp dân chúng, chủ nghĩa cực đoan ngày càng lan rộng, cả đảng cầm quyền lẫn phe đối lập đều chỉ biết đến quyền lợi riêng tư của phe nhóm hơn là công ích. Chính trong bối cảnh này mà các tín hữu kito chịu kỳ thị và bị đẩy ra bên lề xã hội.

Riêng về luật chống phạm thượng, cha Nadeem cho rằng, vì tình hình căng thẳng hiện nay trong đất nước, bãi bỏ hay duyệt lại luật này là một điều không thực tế. Theo cha, chính phủ có thể ban hành những luật mới để giúp tránh những lạm dụng do luật chống phạm thượng tạo ra.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page