Tuần lễ đại kết

tại Gierusalem

 

Tuần lễ đại kết tại Gierusalem.

Gierusalem [Zenit 26/1/2011] - Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhứt Kitô giáo tại Gierusalem đã khai mạc vào ngày thứ Bảy 22 tháng Giêng năm 2011 với buổi kinh chiều "Apodeipnon" theo lễ nghi Chính thống giáo.

Nhân dịp này, Quản thủ Thánh địa nhắc lại rằng chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhứt Kitô giáo tại Roma đã do Giáo hội mẹ tại Gierusalem soạn.

Quản thủ Thánh Ðịa cũng cho biết: hôm thứ Ba 25 tháng 1 năm 2011, ước muốn hiệp nhứt đã được tỏ rõ nơi các tín hữu Công giáo Melkite Hy lạp trong một nghi thức được cử hành tài Nhà Thờ Truyền Tin, với sự tham dự của nhiều tín hữu thuộc các Giáo hội Kitô khác.

Tham dự nghi thức theo truyền thống Byzantine và phần lớn bằng tiếng Á rập, do vị đại diện của Ðức thượng phụ là Ðức cha Youssef Jules Zerev chủ tọa, có nhiều đại diện của các Giáo hội khác.

Các buổi cầu nguyện đại kết được các Giáo hội Chính thống Armeni, Tin lành Luther, Công giáo Latinh, Chính thống Syri, Chính thống Ethiopie và Anh giáo, tiếp tục cử hành trong suốt trong tuần này.

Riêng Giáo hội Công giáo Latinh đã tổ chức buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ giáo xứ Ðấng Cứu Ðộ hôm thứ Tư 26 tháng 1 năm 2011 và tại nhà thờ Tiệc Ly hôm thứ Năm 27 tháng 1 năm 2011.

Năm nay (2011), tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhứt Kitô giáo tại Gierusalem được cử hành vào một thời điểm đặc biệt: ngày thứ Bảy 29 tháng Giêng năm 2011, Giáo hội Chính thống Ethiopie tại Gierusalem sẽ tổ chức buổi cầu nguyện đặc biệt lần thứ năm cho mọi Giáo hội được hòa giải, hiệp nhứt và hòa bình. Buổi cầu nguyện sẽ được đặt dưới sự chủ tọa của Ðức cha Abba Matthias, Tổng giám mục Giáo hội Chính thống Ethiopie tại Gierusalem.

Quản thủ thánh địa nhắc lại rằng buổi cầu nguyện này cũng trùng hợp với "Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Ðịa" do Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình tổ chức, với sự tham gia của trên 2,000 thành phố và các nhóm cầu nguyện trên toàn thế giới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page