Ai cập: lời của Ðức thánh cha

bị bóp méo

 

Ai cập: lời của Ðức thánh cha bị bóp méo.

Cairo [CWN 25/1/2011] - Có lẽ lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI đã bị bóp méo khiến cho các nhà lãnh đạo hồi giáo Ai cập đoạn giao với Tòa thánh.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, sở dĩ tổ chức hồi giáo Al Azhar tại Ai cập quyết định đình chỉ các cuộc gặp gỡ với Tòa thánh là vì lời của Ðức thánh cha đã bị bóp méo.

Người Công giáo thuộc nghi lễ Copte tại Ai cập cho rằng Ðài truyền hình Al Jazeera đã cố tình bóp méo lời của Ðức thánh cha.

Tổ chức Al Azhar được xem là một trong những tổ chức có thế giá nhứt trong thế giới hồi giáo thuộc hệ phái Sunni. Tổ chức hồi giáo này cũng rất hăng say trong cuộc đối thoại liên tôn với Tòa thánh. Nhưng mới đây, sau khi xảy ra vụ thảm sát các tín hữu Kitô Copte tại một nhà thờ Chính thống ở Alexandria và Ðức thánh cha đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Ai cập bảo vệ các tín hữu Kitô, tổ chức Al Azhar cáo buộc rằng lời lẽ của Ðức thánh cha là một sự can thiệp không thể chấp nhận được vào nội bộ Ai cập.

Theo hãng thông tấn Asianews, sở dĩ tổ chức Al Azhar đã có phản ứng quyết liệt trên là do Ðài Truyền Hình Al Jazeera cố tình dịch sai lời của Ðức thánh cha. Trong thực tế, Ðức thánh cha chỉ nói rằng các nhà lãnh đạo tại Trung đông phải bảo vệ các công dân Kitô của mình.

Những lời của Ðức thánh cha bị đài truyền hình Al Jazeera bóp méo đã khiến cho người ta tưởng rằng Ðức thánh cha kêu gọi các nước Tây phương can thiệp vào nội bộ Ai cập và những nước khác trong vùng.

Một phát ngôn viên của người Công giáo Copte Ai cập nói rằng đài truyền hình Al Jazeera đã bóp méo lời của Ðức thánh cha để "gây hoang mang và xáo trộn trong quan hệ giữa Ai cập, cách riêng Al Azhar và Giáo hội Công giáo".

Ðức hồng y Antonios Naguib, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Copte và Ðức thượng phụ Công giáo Melkit Gregorios III đã trấn an các nhà lãnh đạo hồi giáo bằng một bản dịch chính xác hơn về lời của Ðức thánh cha.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page