Thảo luận về thần học

và hội nhập văn hóa tại Ấn độ

 

Thảo luận về thần học và hội nhập văn hóa tại Ấn độ.

Roma [Zenit 25/1/2011] - Các Ðức giám mục, các nhà thần học tại Ấn độ và đại diện của Tòa thánh đã họp nhau để thảo luận về thần học và việc hội nhập Tin Mừng vào văn hóa tại nước này.

Hôm thứ Hai 24 tháng 1 năm 2011, Tòa thánh đã cho công bố một thông cáo về một cuộc gặp gỡ qui tụ 26 nhà thần học, 28 vị Giám mục Ấn độ và đại diện của Bộ Giáo Lý Ðức Tin để thảo luận về thần học và việc hội nhập văn hóa tại nước này.

Theo thông cáo của Tòa thánh, mục đích của cuộc gặp gỡ diễn ra tại Bangalore hồi tuần trước là để soi sáng cho một số vấn đề thần học luôn được bàn cãi sôi nổi trong Giáo hội tại Ấn độ như hội nhập Tin mừng vào văn hóa và vai trò của nhà thần học và Giám mục đối với huấn quyền.

Hiện diện trong cuộc gặp gỡ nói trên có các Ðức giám mục thuộc ba nghi lễ khác nhau tại Ấn độ. Trong số các vị Hồng y tham dự cuộc gặp gỡ, người ta thấy có Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ và Ðức hồng y Telesphore Toppo, Tổng giám mục Ranchi, đại diện của các Ðức giám mục thuộc nghi lễ Latinh. Các nhà thần học tham gia cuộc thảo luận cũng thuộc cả ba nghi lễ tại Ấn độ.

Thông cáo của Tòa thánh giải thích rằng "cuộc thảo luận là kết quả của sự hợp tác lâu dài giữa Bộ Giáo Lý Ðức Tin và Hội đồng Giám mục Ấn độ".

Thông cáo của Tòa thánh cũng viết rằng cuộc hội thảo đã đáp ứng lại mong ước được nhiều Giám mục Ấn độ bày tỏ hồi năm 1996, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo. Một cách cụ thể, các Ðức giám mục Ấn độ mong rằng sẽ có một ngày Bộ giáo lý đức tin tham dự vào các cuộc gặp gỡ thường niên giữa các nhà thần học và các Ðức giám mục Ấn độ.

Trong phần đầu của cuộc gặp gỡ, các tham dự viên đã thảo luận về một số vấn đề như "vai trò đặc thù của nhà thần học trong Giáo hội, phương pháp thần học tại Ðông phương và Tây phương, Chúa Giêsu Kitô như là Ðấng Cứu Ðộ duy nhứt của mọi dân tộc, các quan hệ giữa Giáo hội của Chúa Kitô và các tôn giáo khác, quan niệm kito về sự giải phóng đích thực, vai trò của cộng đồng đức tin và khía cạnh nổi bật của sự cầu nguyện và linh đạo Kitô."

Thông cáo của Tòa thánh nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận sôi nổi đã diễn ra trong bầu khi "hợp tác" trong đó mọi tham dự viên đều được tự do góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề được bàn cãi.

Theo thông cáo, các cuộc thảo luận đã "nhấn mạnh đến sự hiện diện của Công giáo trong bối cảnh đặc thù của Ấn độ, đồng thời nêu cao quà tặng vô giá của đức tin Công giáo, cần phải được lưu truyền một cách trung thực và toàn diện."

Các cuộc thảo luận cũng làm sáng tỏ tầm quan trọng đặc biệt của vai trò nhà thần học trong Giáo hội cũng như sự cần thiết phải xây dựng trên một nền thần học vững chắc, luôn trung thành với quyền giáo huấn của Giáo hội.

Trong phần thứ hai của cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra giữa các Ðức giám mục Ấn độ và đại diện Tòa thánh, các cuộc thảo luận đã xoay quanh những vấn đề liên quan đến vai trò và trách nhiệm đặc thù của các Ðức giám mục trong Giáo hội.

Các Ðức giám mục và đại diện của Tòa thánh cũng bàn đến chức năng của Giám mục "như là thầy dạy trong đức tin", về hoạt động của Ủy ban giáo lý đức tin của Hội đồng Giám mục, về việc đào luyện các linh mục và tu sĩ cũng như xử lý các vi phạm trầm trọng đối với giáo luật.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page