Báo cáo về tình trạng bị bách hại

của các tín hữu Kitô trên thế giới

 

Báo cáo về tình trạng bị bách hại của các tín hữu Kitô trên thế giới.

Strasbourg [AFP 25/1/2011] - Một bản báo cáo của một tổ chức Tin lành trình bày trước Hội đồng Âu Châu cho thấy các tín hữu Kitô tại Bắc Hàn là những người đang bị bách hại nhiều nhứt trên thế giới.

Hôm thứ Ba 25 tháng 1 năm 2011, Hiệp Hội Tin lành thế giới có tên là "Những cánh cửa mở ra" đã đệ trình lên Nghị Viện Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg Pháp quốc một bản báo cáo về tình trạng bị bách hại của các tín hữu Kitô trên thế giới.

Ðứng đầu danh sách các tín hữu Kitô bị bách hại là các tín hữu Kitô tại Bắc Hàn. Bản báo cáo nói rằng trong năm 2010, tại Bắc Hàn có hàng trăm tín hữu Kitô bị bắt giữ. Một số bị giết chết và một số bị đưa vào các trại tù dành cho các tù nhân chính trị.

Theo bản phúc trình, sau Bắc Hàn, các nước như Iran, Afghanistan và Á rập Saudi là ba nước có những thành tích tồi tệ nhứt về các cuộc bạo động chống lại các cộng đồng Kitô.

Hiệp hội "Những cánh cửa mở ra" nêu lên những vụ bắt giữ hàng loạt tại Iran là nơi các tín hữu Kitô bị xem một thiểu số nhỏ kể từ sau cuộc bầu cử đày tranh cãi dạo tháng 2 năm 2009.

Tuy nhiên, hiệp hội "Những cánh cửa mở ra" ghi nhận có sự tiến bộ tại Mauritania và Trung Quốc là nơi mà các nhóm tôn giáo được phép tham gia tích cực hơn vào lãnh vực xã hội, nhưng với điều kiện là không được gây nguy hại cho sự "hài hòa và ổn định xã hội". Ông Michel Varton, chủ tịch của chi nhánh "Những cánh cửa mở ra" tại Pháp, nói rằng tại Trung Quốc, "các vụ bắt giữ ít xảy ra hơn, có lẽ nhờ sự cởi mở kinh tế".

Trong danh sách các nước có bách hại các tín hữu Kitô, Hiệp hội "Những cánh cửa mở ra" xếp nước Nga vào hàng thứ 50.

Riêng các cuộc bạo động chống các tín hữu Kitô tại Cận và Trung Ðông sẽ là đề tài của một cuộc thảo luận khẩn cấp tại Nghị Viện Âu Châu vào ngày thứ năm 27 tháng Giêng năm 2011.

Hồi tuần qua, Ủy ban các bộ trưởng của Hội đồng Âu Châu đã thông qua một nghị quyết lên án "mọi hình thức khích động hận thù tôn giáo và bạo động".

Cũng trong tuần qua, Nghị Viện Âu Châu đã bày tỏ quan ngại về "sự gia tăng các hành vi bất khoan nhượng và đàn áp cũng như những cuộc bạo động chống các cộng đồng Kitô, nhứt là tại các nước Phi Châu, Á châu và Trung đông".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page