Sứ điệp của Ðức thánh cha

nhân ngày thế giới truyền giáo

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha nhân ngày thế giới truyền giáo.

Vatican [AFP 25/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI than phiền rằng con người thời đại tìm kiếm thành công mà không màng đến những giá trị luân lý.

Trong sứ điệp nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo sẽ được Giáo hội cử hành vào ngày 23 tháng 10 năm 2011, một lần nữa, Ðức thánh cha than phiền về việc con người thời đại "tán dương việc tìm kiếm đồng tiền dễ dàng" và sự thành công như là mục đích của cuộc sống mà không màng đến những giá trị luân lý.

Sứ điệp của Ðức thánh cha nhân ngày Thế Giới Truyền Giáo đã được Tòa thánh cho công bố hôm thứ Ba 25 tháng Giêng năm 2011.

Theo Ðức thánh cha, thế giới ngày nay đang trải qua "một sự thay đổi văn hóa, được nuôi dưỡng bởi sự toàn cầu hóa". Ngài tố giác những trào lưu tư tưởng và chủ nghĩa duy tương đối đang thống trị thế giới ngày nay. Sự thay đổi văn hóa này "dẫn đến một não trạng và một lối sống không màng đến sứ điệp của Tin mừng, như thể Thiên Chúa không hiện hữu". Ngài nói rằng con người thời đại tán dương sự tìm kiếm phúc lợi, đồng tiền dễ dàng, sự nghiệp và thành công như là mục đích của cuộc sống, ngay cả không màng đến những giá trị luân lý.

Ngài cũng nhắc đến sự kiện ngày càng có nhiều người, tuy đã đón nhận Tin Mừng, nhưng nay bỏ qua một bên và không tự nhận mình là tín hữu kito.

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng ngày nay có "nhiều môi trường, ngay cả những xã hội có truyền thống Kitô, trở thành phản kháng, không muốn cởi mở đón nhận Lời Chúa".

Ðức thánh cha cũng kêu gọi các tín hữu Kitô hãy quan tâm đến "việc thăng tiến nhân bản, công lý, giải phóng khỏi mọi hình thức áp bức mà vẫn tôn trọng sự tự trị của lãnh vực chính trị".

Ngài khẳng định: "không màng đến những vấn đề trần thế của nhân loại cũng có nghĩa là quên bài học của Tin Mừng về tình yêu thương đối với người đang đau khổ và túng thiếu".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page