Cuộc tuần hành vì sự sống

tại thủ đô Washington

 

Cuộc tuần hành vì sự sống tại thủ đô Washington.

Washington [CWN 24/1/2011] - Hàng trăm ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành vì sự sống lần thứ 38 được tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa kỳ, hôm thứ Hai 24 tháng Giêng năm 2011.

Bất kể thời tiết lạnh lẽo, hàng trăm ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành vì sự sống để đánh dấu đúng 38 năm ngày Tối cao Pháp Viện Hoa kỳ đưa ra phán quyết hợp pháp hóa việc phá thai.

Có mặt trong cuộc tuần hành, dân biểu cộng hòa John Boehner, chủ tịch Hạ viện tuyên bố rằng "nếu sự sống không được tôn trọng thì tự do cũng bị đe dọa".

Dân biểu Eric Cantor, cũng thuộc đảng cộng hòa, lãnh tụ khối đa số tại Hạ viện, nói trước đám đông rằng ưu tiên một của đảng cộng hòa tại Hạ viện là sẽ ngăn cấm chính phủ xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Ông nói rằng trong những năm vừa qua, đảng Dân Chủ đã đẩy mạnh việc xử dụng thuế liên bang để tài trợ cho việc phá thai, nhưng nay "thế cờ đã được lật ngược".

Ðã có khoảng hàng chục ngàn người tập trung tại vương cung thánh đường Ðức Mẹ Vô Nhiễm để tham dự thánh lễ vào buổi chiều trước Ngày tuần hành.

Ðức hồng y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Houston, chủ tịch Ủy ban Giám mục bênh vực sự sống, đã chủ sự thánh lễ với 4 vị Hồng y khác và 39 Giám mục đồng tế cùng hằng trăm Linh mục.

Nhận xét về con số người trẻ tham gia cuộc tuần hành, Ðức hồng y DiNardo nói với họ: "Chúng tôi, những người có tuổi, cũng cảm thấy hụt hơi khi ngắm nhìn anh chị em".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page