Cuộc tuần hành vì sự sống tại Pháp

 

Cuộc tuần hành vì sự sống tại Pháp.

Paris [Zenit 24/1/2011] - Hàng chục ngàn người Pháp tham gia cuộc tuần hành vì sự sống.

Hôm Chúa nhựt 23 tháng 1 năm 2011, hàng chục ngàn người Pháp đã tham gia cuộc tuần hành do tổ chức có tên là "Tập thể tuần hành vì sự sống" tổ chức. Theo ước tính, con số người tham dự cuộc tuần hành lên đến 40 ngàn người, phần lớn là các gia đình và người trẻ dưới 25 tuổi.

Tổ chức "Tập thể tuần hành vì sự sống" qui tụ 15 hiệp hội chống phá thai tại Pháp. Ngoài người dân Pháp, còn có nhiều phái đoàn ngoại quốc đến từ nhiều nước Âu Châu. Ða số các bạn trẻ được động viên xuyên qua các mạng xã hội trên Internet, nhứt là Facebook.

Khởi đi từ quảng trưởng "Republique" [cộng hòa], đoàn người biểu tình đã đi xuyên qua các đường phố Paris với biểu ngữ "Tất cả liên kết để bênh vực sự sống".

Năm nay (2011), con số người tham dự cuộc tuần hành đông hơn năm ngoái (2010).

Ðức thánh cha đã gởi sứ điệp để cổ võ những người tuần hành vì sự sống. Ngoài ra, còn có sự hổ trợ của các yếu nhân trong xã hội dân sự và các nhà lãnh đạo các Giáo hội cũng như 14 vị giám mục Pháp, trong số này có Ðức hồng y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon.

Tố cáo việc sát hại vô số thai nhi từ 36 năm nay, đoàn người biểu tình yêu cầu chính phủ phải đưa ra những luật bênh vực sự sống.

Với tỷ lệ cứ 5 đứa trẻ sinh ra có một đứa bị sát hại trong lòng mẹ, Pháp là nước đứng hàng thứ hai tại Tây Âu có tỷ lệ phá thai cao nhứt.

Ông Frederic Espieux và bà Marion Dinand, đại diện của tổ chức "Tập thể vì sự sống" đã nêu lên câu hỏi: "Làm sao người ta có thể nói đến nhân quyền khi thai nhi không được quyền sinh ra?" Chúng ta đừng đồng lõa bằng sự thinh lặng. Bởi lẽ một xã hội sát hại các con cái mình là một xã hội không có tương lai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page