Sứ điệp của Ðức thánh cha

nhân ngày truyền thông xã hội thứ 45

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha nhân ngày truyền thông xã hội thứ 45.

Vatican [AFP 24/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi đề cao cảnh giác trước những nguy hiểm trong thông tin kỹ thuật số.

Trong sứ điệp nhân ngày truyền thông xã hội lần thứ 45 được Tòa thánh cho công bố hôm thứ Hai 24 tháng Giêng năm 2011, lễ thánh Phanxico de Sales, quan thầy các ký giả, Ðức thánh cha phân tích những điểm tích cực cũng như những rủi ro và thái độ cần tránh trong thời đại thông tin kỹ thuật số, đặc biệt đối với những ai xử dụng mạng lưới xã hội.

Theo Ðức thánh cha, truyền thông qua các phương tiện tối tân ngày nay đang có xu hướng không chỉ để trao đổi những dữ kiện, mà còn để chia sẻ cho nhau.

Trong sứ điệp có chủ đề "sự thật, lời loan báo và cuộc sống trung thực trong thời đại kỹ thuật số", Ðức thánh cha mời gọi các tín hữu hãy hiện diện trong những hệ thống xã hội trên mạng lưới Internet, đồng thời cảnh cáo rằng "sự tiếp xúc ảo không thể thay thế cho sự tiếp xúc nhân bản trực tiếp".

Ðức thánh cha viết: "cần phải luôn nhớ rằng sự tiếp xúc ảo không thể và không nên thay thế cho sự tiếp xúc nhân bản trực tiếp với con người ở mọi qui mô của cuộc sống chúng ta".

Ngài mới gọi các tín hữu Kitô hãy "liên kết với nhau bằng sự tin tưởng và với một sự sáng tạo có ý thức và trách nhiệm" trong các hệ thống xã hội.

Riêng với giới trẻ, ngài kêu gọi hãy "xử dụng sự hiện diện của họ một cách tốt đẹp trên diễn đàn kỹ thuật số". Ngài nhấn mạnh rằng "sự hiện diện với cung cách Kytô" trên mạng lưới Internet phải được cụ thể hóa bằng "một hình thức thông tin lương thiện và cởi mở, có trách nhiệm và tôn trọng người khác".

Ðức thánh cha viết: "sự thật mà chúng ta tìm cách chia sẻ không dựa trên sự nổi tiếng hay lượng người chú ý. Chúng ta cần phải loan báo sự thật một cách toàn diện hơn là tìm cách gọt đẽo nó để dễ được chấp nhận".

Theo ghi nhận của Ðức hồng y Claudio Maria Celli, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, sứ điệp của Ðức thánh cha rất phong phú và tích cực.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ngày truyền thông xã hội được Giáo hội Công giáo cử hành vào ngày 5 tháng 6 năm 2011.

Ngày truyền thông xã hội đã được công đồng Vatican II thiết lập năm 1963. Ngày truyền thông xã hội đầu tiên được cử hành năm 1966. Tại hầu hết các nước trên thế giới, ngày này được cử hành vào Chúa nhựt trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page