Tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga

 

Tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga.

Irkutsk, Nga [Zenit 21/1/2011] - Ðức tổng giám mục Mascova đã được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga.

Trong khóa họp lần thứ 33 được tổ chức tai Irkuksk, các Ðức giám mục Nga đã bầu Ðức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục Mascova làm chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này. Các Ðức giám mục Nga cũng bầu Ðức cha Clemens Pickel, Giám mục San Clemente a Saratov làm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục. Cha Igor Kovalevski được tái cử vào chức tổng thư ký Hội đồng Giám mục với nhiệm kỳ 3 năm.

Ðức cha Pezzi, năm nay 50 tuổi, người Ý, đã theo học triết học và thần học tại Ðại học Giáo hoàng Angelicum của dòng Ða minh ở Roma. Năm 1990, ngài chịu chức linh mục trong Hội huynh đệ linh mục truyền giáo thánh Carolo Borromeo do Ðức hồng y Ugo Poletti thành lập.

Từ năm 1993 đến năm 1998, ngài làm giám đốc tờ báo Công giáo của Giáo phận Novosibirsk tại Siberia.

Từ năm 1998 đến năm 2005, ngài được bầu làm tổng đại diện của Hội huynh đệ linh mục truyền giáo và đứng đầu Phong trào Hiệp thông và giải phóng tại Nga.

Năm 2004, Ðức cha Pezzi được bổ nhiệm làm giáo sư tại đại chủng viện Nữ vương các thánh tông đồ ở St Petersburg và hai năm sau trở thành giám đốc của chủng viện này.

Năm 2007, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Mascova, thay thế Ðức cha Tadeusz Kondrusiewicz, được thuyên chuyển về Minks, Belarus.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page