Ðức thánh cha kêu gọi các tín hữu Kitô

từ bỏ " gương mù" của sự chia rẽ

 

Ðức thánh cha kêu gọi các tín hữu Kitô từ bỏ "gương mù" của sự chia rẽ.

Roma [AFP 23/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các tín hữu Kitô từ bỏ "gương mù" của sự chia rẽ.

Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhựt 23 tháng 1 năm 2011, Ðức thánh cha nói rằng "mỗi một sự chia rẽ trong Giáo hội là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa". Ðức thánh cha khẳng định như thế nhân dịp nhắc đến tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhứt Kitô giáo.

Ngài kêu gọi hãy nghiêm chỉnh trở về với Chúa Kitô. Ðó là con đường để đạt đến sự hiệp nhứt hữu hình trọn vẹn.

Một lần nữa, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhựt 23 tháng 1 năm 2011, Ðức thánh cha cũng nhắc lại những khó khăn của các tín hữu Kitô tại Trung Ðông. Ngài nói: "Chúng ta biết anh chị ẹm của chúng tại Thánh Ðịa và Trung đông đang phải trải qua những thử thách như thế nào", có khi "phải hy sinh chính mạng sống mình".

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa thánh nhân dịp đầu năm mới hôm 10 tháng Giêng năm 2011, Ðức thánh cha đã nhấn mạnh rằng các chính phủ tại Cận đông cần phải khẩn cấp đưa ra các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số.

Chính phủ Ai cập đã triệu hồi đại sứ bên cạnh Tòa thánh vì cho rằng những lời trên đây của Ðức thánh cha là một sự "can thiệp không thể chấp nhận được" vào nội bộ của mình.

Cơ quan cao nhứt của Hồi giáo Sunni tại Ai cập có tên là "Al Azhar", thân chính phủ, cũng quyết định đình chỉ các cuộc gặp gỡ định kỳ với Tòa thánh, vì cho rằng lời kêu gọi trên đây của Ðức thánh cha là một "tấn công" nhắm vào Hồi giáo.

Nhưng Tòa thánh cho biết vẫn tiếp tục đường lối cởi mở và ước muốn đối thoại của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page