Hội đồng Giám mục Hoa kỳ hoan nghênh

việc chính phủ nước này nới lỏng

các hạn chế cấm vận đối với Cuba

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ hoan nghênh việc chính phủ nước này nới lỏng các hạn chế cấm vận đối với Cuba.

Washington [CNS 18/1/2011] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ hoan nghênh việc chính phủ nước này ban hành những biện pháp nới lỏng các hạn chế cấm vận đối với Cuba.

Hôm 14 tháng Giêng năm 2011, Tòa bạch ốc loan báo một sắc lệnh của tổng thống nhằm cho phép dân chúng Mỹ được đi du lịch và trợ giúp tài chính cho Cuba một cách dễ dàng hơn, nhứt là đối với các tổ chức tôn giáo.

Sắc lệnh đảo lộn một số chính sách được ban hành dưới thời tổng thống George Bush.

Phản ứng trước tin này, Ðức cha Howard Hubbard, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thế giới của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng mặc dù những chính sách mới này vẫn còn khiêm tốn, những đây là một bước quan trọng cho phép hy vọng sẽ có những quan hệ tốt đẹp hơn giữa nhân dân Hoa kỳ và nhân dân Cuba, nhờ đó có thể mang lại những thay đổi tích cực tại Cuba.

Theo chính sách mới của Hoa kỳ, bất cứ người dân Mỹ nào cũng có thể mỗi 3 tháng gởi 500 mỹ kim cho những người không phải là người thân của mình tại Cuba để trợ giúp các hoạt động kinh tế tư nhân. Ngoài ra cũng theo chính sách mới, ai cũng có thể gởi tiền cho các tổ chức tôn giáo tại Cuba.

Chính sách mới cũng cho phép mở đường bay quốc tế từ Hoa kỳ sang Cuba.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page