Tòa thánh không hề

bảo các Giám mục bao che

các vụ lạm dụng tình dục trẻ em

 

Tòa thánh không hề bảo các Giám mục bao che các vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

Vatican [CNS 18/1/2011] - Linh mục phát ngôn viên Tòa thánh khẳng định rằng Tòa thánh không hề bảo các Giám mục bao che các vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS hôm 19 tháng Giêng năm 2011, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, nói rằng trong lá thư gởi cho các Ðức giám mục Ái nhĩ lan năm 1997, Tòa thánh không hề bảo các Giám mục đừng cho cảnh sát biết các vụ lạm dụng tình dục. Theo cha Lombardi, mục đích của lá thư nói trên là để bảo đảm rằng các Ðức giám mục hoàn toàn tuân thủ luật Giáo hội khi đối phó với những cáo buộc hầu tránh không để cho linh mục lạm dụng tình dục được trở lại thi hành chức vụ.

Lá thư của Tòa thánh đã được đài truyền hình RTE của Ái nhĩ lan công bố hôm 17 tháng Giêng năm 2011 và được hãng thông tấn AF cho phổ biến. Tác giả của lá thư này là Ðức cha Luciano Stotero, lúc bấy giờ đang là Sứ thần Tòa thánh tại Ái nhĩ lan. Trong lá thư, đức Sứ thần Tòa thánh bày tỏ những quan ngại của bộ giáo sĩ về những nguyên tắc được đề nghị để đối phó với những vụ lạm dụng tình dục.

Cha Lombardi khẳng định rằng nội dung lá thư không hề bảo các Ðức giám mục đừng tuân thủ luật pháp quốc gia.

Tuy nhiên, Tòa thánh đã nói rõ với các Ðức giám mục rằng trong các chính sách được các ngài đề ra để đối phó với những cáo buộc và trong những hoàn cảnh cụ thể, các ngài "phải tôn trọng luật pháp quốc gia", kể cả những luật đòi hỏi Giáo hội phải trình với cảnh sát hay tòa án những lời cáo buộc.

Một số hãng tin và nạn nhân của lạm dụng tình dục đã xem lá thư năm 1997 của Tòa thánh như một bằng chứng cho thấy Tòa thánh đã trực tiếp điều động các Ðức giám mục trong việc đối phó với việc lạm dụng tình dục. Những người này còn cho rằng ngay cả vào cuối thập niên 90, không có giới chức Tòa thánh nào nhận ra sự cần thiết phải giao nộp những người lạm dụng tình dục cho cảnh sát.

Cha Lombardi nói rằng lá thư chỉ nhấn mạnh đến sự kiện là cần phải luôn tuân thủ giáo luật mà thôi.

Cha cũng giải thích rằng lá thư nói trên đã được viết trước năm 2001 là năm mà đức Gioan Phaolo II đã đưa ra những chuẩn mực mới để đối phó với những cáo buộc về lạm dụng tình dục và trao cho Bộ Giáo Lý Ðức Tin do vị Giáo hoàng tương lai là Ðức hồng y Joseph Ratzinger cầm đầu, trách nhiệm giám sát việc đối phó với những trường hợp lạm dụng tình dục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page