Ðức thánh cha lấy làm tiếc

vì sự hiệp nhứt Kitô giáo vẫn còn xa vời

 

Ðức thánh cha lấy làm tiếc vì sự hiệp nhứt Kitô giáo vẫn còn xa vời.

Vatican [AFP 19/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI lấy làm tiếc vì sự hiệp nhứt Kitô giáo vẫn còn xa vời.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 19 tháng 1 năm 2011, Ðức thánh cha nói rằng sự hiệp nhứt Kitô giáo vẫn còn xa vời.

Ðức thánh cha đưa ra nhận xét trên đây nhân tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhứt Kitô giáo. Ngài nói rằng "không thể chia sẻ cùng một Thánh Thể là dấu hiệu cho thấy chúng ta còn xa với sự hiệp nhứt Kitô giáo. Ðây là một điều thật đáng tiếc".

Theo Ðức thánh cha, đây cũng là một lời mời gọi phải vượt qua mọi trở ngại trên con đường tìm về hiệp nhứt.

Ðức thánh cha cũng kêu gọi các tín hữu thuộc các Giáo hội Kitô khác nhau hãy làm chứng cho đức tin để trở thành "những người mang một sứ điệp có sức hướng dẫn và soi sáng con đường của con người thời đại, thường bị mất phương hướng".

Thứ Tư 19 tháng 1 năm 2011 là ngày lễ Hiễn linh của Giáo hội Chính thống. Hàng ngàn người Nga cử hành lễ này bằng cách nhảy vào dòng nước giá lạnh của các ao hồ và dòng sông trong nước. Họ làm như thế để tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu phép rửa và quyết tâm thanh tẩy. Trong ngày này, mọi nguồn nước đều được làm phép trong suốt 24 giờ liền.

Trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Trong bài huấn dụ, Ðức thánh cha nói đến 4 cột trụ của sự hiệp nhứt Kitô giáo. Ngài nói rằng để xây dựng sự hiệp nhứt Kitô giáo cần phải có những yếu tố đã từng hiệp nhứt các tín hữu tiên khởi tại Gierusalem. Bốn yếu tố đó là: giáo huấn các tông đồ, hiệp thông huynh đệ, chuyên cần bẽ bánh và cầu nguyện. Ðức thánh cha khẳng định rằng đây là bốn cột trụ vẫn tiếp tục là nền móng cho đời sống Kitô và xây dựng sự hiệp nhứt Giáo hội.

Theo Ðức thánh cha, mỗi một nỗ lực gia tăng sự hiệp nhứt đều đòi hỏi phải gia tăng sự trung thành với giáo huấn của các tín hữu tiên khởi, của các tông đồ. Trong bốn cột trụ đó, hiệp thông huynh đệ là "biểu tỏ rõ ràng nhứt của sự hiệp nhứt giữa các môn đệ và Chúa Giêsu, nhứt là cho thế giới bên ngoài".

Ðức thánh cha kết thúc bài huấn dụ với lời kêu gọi: "Chúng ta hãy cộng tác với nhau bao nhiêu có thể, bằng cách làm việc với nhau về những vấn đề hệ trọng và trên hết, ý thức rằng chúng ta cần sự trợ giúp của Chúa trong cuộc hành trình này".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page