Các cuộc tuần hành vì Sự Sống

trên khắp Hoa kỳ

 

Các cuộc tuần hành vì Sự Sống trên khắp Hoa kỳ.

Hoa kỳ [National Catholic Register 17/1/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ngày 22 tháng Giêng năm 2011 là ngày kỷ niệm đúng 38 năm ngày Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ đưa ra phán quyết có tên là "Roe versus Wade" để chính thức hợp pháp hóa việc phá thai tại nước này.

Hằng năm, tại thủ đô Washington, ngay trước tòa nhà Tối Cao Pháp Viện, đều diễn ra một cuộc Tuần Hành vì Sự Sống. Vì dân chúng không thể kéo nhau về thủ đô để tham dự cuộc tuần hành được dự trù tổ chức vào ngày 24 tháng Giêng năm 2011, tại nhiều nơi khác cũng có tổ chức những cuộc tuần hành vì sự sống để tưởng niệm hàng triệu triệu thai nhi đã bị chính thức sát hại vì phán quyết của Tôi cao Pháp viện Hoa kỳ trong 38 năm qua.

Tại thành phố San Francisco, bang California, hồi năm 2005, tổ chức có tên là "Tuần hành vì sự sống miền tây duyên hải" đã qui tụ được 7,000 người đến thả bong bóng để tưởng niệm các thai nhi bị sát hai. Năm 2010, con số người tham dự đã lên đến 35 ngàn người. Năm nay (2011), cuộc tuần hành vì sự sống tại thành phố San Francisco sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng Giêng năm 2011. Cuộc tuần hành sẽ được khai mạc bằng thánh lễ sáng tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ tại San Francisco. Ðức cha George Niederauer, Tổng giám mục Giáo phận sẽ cùng với 7 Giám mục khác trong bang California đồng tế thánh lễ. Theo chương trình, bà Abby Johnson, cựu quản lý của Tổ Chức "Planned Parenthood" [làm cha mẹ có kế hoạch] chuyên ủng hộ phá thai, sẽ đến thuyết trình tại cuộc tuần hành. Sau khi tham dự chương trình "40 ngày canh thức vì sự sống" và một cuộc gặp gỡ có chủ đề "Quyết không thinh lặng", bà Johnson đã quyết định rời bỏ Tổ Chức "Planned Parenhood" và chủ trương phá thai. Trong cuốn sách có tựa đề "Unplanned" [không kế hoạch], bà Johson đã kể lại cuộc trở lại của mình.

Tại cuộc tuần hành vì sự sống ở San Francisco, ban tổ chức sẽ vinh danh 10 người trong Tổng giáo phận, còn sống hay đã qua đời, đã tiên phong trong phong trào bênh vực sự sống trong Tổng giáo phận sau khi Tối cao pháp viện đưa ra phán quyết hợp pháp hóa phá thai.

Ngoài ra, lần đầu tiên, một cuộc tuần hành do Hội hiệp sĩ Columbus bảo trợ cũng sẽ qui tụ các bạn trẻ để tạo cho họ cơ hội được lên tiếng bênh vực sự sống.

Tại bang Nebraska, cuộc tuần hành thường niên vì sự sống cũng sẽ được tổ chức tại thành phố Lincoln vào ngày 29 tháng Giêng năm 2011. Theo dự trù, cuộc tuần hành cũng sẽ được khai mạc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ do đức cha George Lucas, Tổng giám mục Omaha và Ðức cha William Dendinger, Giám mục Grand Island chủ sự. Năm nay (2011), vị thuyết giảng trong thánh lễ sẽ là Ðức ông Philip Reilly, sáng lập viên Hội "Các trợ tá của các thơ nhi quí giá của Thiên Chúa" hiện có trụ sở tại thành phố Brooklyn, bang New York. Ðức ông Reilly là người chuyên tổ chức các buổi canh thức ôn hòa bên ngoài các bệnh viện phá thai.

Tại Duyên hải miền đông, nhiều sinh hoạt đã được tổ chức trong Tổng giáo phận New York. Hôm 15 tháng Giêng năm 2011, một buổi cầu nguyện kéo dài 3 tiếng đồng hồ đã được tổ chức tại nhà thờ chính tòa thánh Patrick. Buổi cầu nguyện do các nữ tu dòng "Sự sống và Ánh sáng hy vọng và chữa trị" bảo trợ, đặc biệt kêu gọi "chữa trị, tha thứ và trông cậy vào lòng Chúa thương xót".

Hôm 9 tháng Giêng năm 2011, Ðức cha Timothy Dalton, Tổng giám mục New York, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã cùng với thị trưởng Yonkers, ông Philip Amicone tham dự tuần lễ tôn trọng sự sống lần thứ tư của thành phố.

Tại nhiều tiểu bang khác cũng sẽ có những cuộc tuần hành vì sự sống. Tại bang South Dakota, vào ngày 22 tháng Giêng năm 2011, nhiều người sẽ tham gia "giờ suy tư" thường niên. Năm nay (2011) chủ đề của giờ suy tư là "Hiệp nhứt, cùng nhau chúng ta sẽ thành công".

Tại bang Florida, sẽ có những cuộc tưởng niệm trong Giáo phận Venice và tuần hành vì sự sống trong Giáo phận St Augustine.

Bà Jeanne Berdeaux, giám đốc của Phòng "Tôn trọng Sự Sống" thuộc Giáo phận Venice cho biết sẽ có những buổi canh thức cầu nguyện tại tất cả những thành phố nào có bệnh viện phá thai trong bang. Ðức cha Frank Dewane, Giám mục Giáo phận Venice, sẽ hướng dẫn các buổi canh thức. Buổi canh thức đầu tiên sẽ diễn ra tại Port Charlotte, với thánh lễ tại nhà thờ thánh Carolo Borromeo và sau đó là buổi lần chuỗi mân côi gần một bệnh viện phá thai.

Ðúng ngày 22 tháng Giêng năm 2011, cuộc tuần hành cầu nguyện vì sự sống sẽ được tổ chức tại Sarasota. Ðoàn người tuần hành sẽ tham dự thánh lễ tại nhà thờ thánh Martha và sau đó được xe buýt chở đến trụ sở phá thai lớn nhứt của Tổ chức "Planned Parenthood" trong bang Florida.

Tại bang Colorado, vào ngày 22 tháng Giêng năm 2011, Ðức cha James Conley, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Denver sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Vô nhiễm vào lúc 10 sáng. Ðức cha Conley nói rằng đây sẽ là một ngày cầu nguyện và sám hối để đền bù vì thảm trạng phá thai. Sau thánh lễ, đoàn người tham gia cuộc tuần hành sẽ lần chuỗi và tiến đến tòa nhà quốc hội tiểu bang.

Ðức cha Conley tuyên bố: "Ðây không phải là một ngày để cử hành, mà là một ngày để than khóc và sám hối".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page