Giáo hội Chính thống Nga kêu gọi

chính phủ chận đứng nạn phá thai

 

Giáo hội Chính thống Nga kêu gọi chính phủ chận đứng nạn phá thai.

Mascova [AFP 17/1/2011] - Giáo hội Chính thống Nga kêu gọi chính phủ chận đứng nạn phá thai.

Hôm thứ Hai 17 tháng 1 năm 2011, Giáo hội Chính thống Nga đã trao cho chính phủ một bản đề nghị liên quan đến chính sách về gia đình. Trong bản đề nghị, Giáo hội này yêu cầu chính phủ chận đứng nạn phá thai bằng cách đưa ra một thủ tục chặt chẽ hơn, bởi vì nước này đang chìm ngập trong cuộc khủng hoảng về dân số.

Ðược biết đức thượng phụ Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga đã trao cho chính phủ một danh sách những đề nghị nhân dịp Hội đồng Nhà nước, một cơ quan tham vấn do tổng thống Dmitri Medvedev đứng đầu, họp để thảo luận về vấn đề gia đình.

Trong bản đề nghị, Giáo hội Chính thống Nga kêu cầu chính phủ đừng xem việc phá thai như một bệnh tật cần được bảo hiểm và mong có một thủ tục chặt chẽ hơn "để thông tin cho các phụ nữ về mọi hậu quả tai hại của việc phá thai".

Giáo hội Chính thống Nga cũng mong chính phủ cho thiết lập một "trung tâm tư vấn" tại các bệnh viện bảo sinh.

Ðây là lần đầu tiên, Giáo hội Chính thống Nga trao chính quyền một tài liệu chính thức với những đề nghị cụ thể.

Theo ông Alexandre Verkhovski, thuộc trung tâm Sova chuyên về các vấn đề chủ nghĩa quốc gia và tôn giáo, "cũng như Giáo hội Công giáo, Giáo hội Chính thống Nga hoàn toàn chống lại việc phá thai". Tuy nhiên, trong các đề nghị trao cho chính phủ, Giáo hội Chính thống Nga tỏ ra nhân nhượng hơn.

Nước Nga hiện đang rơi vào một cuộc khủng hoảng dân số trầm trọng nhứt kể từ khi Liên xô bị giải thể. Nga là một trong những nước có tỷ lệ phá thai cao nhứt thế giới. Năm 2008, chỉ có một triệu 714 ngàn sơ sinh chào đời, trong khi đó có 1 triệu 234 ngàn vụ phá thai.

Kể từ năm 1993, dân số Nga giảm đi 5 triệu 8 trăm ngàn người.

Dân số Nga hiện nay là 142 triệu người. Từ nhiều năm nay, chính phủ Nga đang tìm cách chận đứng sự sút giảm dân số bằng những biện pháp khuyến khích việc sinh sản.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page