Một tín hữu Kitô Trung quốc

nói về việc đàn áp của công an

và chính sách một con

 

Một tín hữu Kitô Trung quốc nói về việc đàn áp của công an và chính sách một con.

Ðức [CWN 17/1/2011] - Một tín hữu kito Trung quốc nói về việc đàn áp của công an và chính sách một con.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ", ông Bob Fu, một sinh viên tranh đấu trong cuộc nổi dậy của sinh viên tại Quảng trường Thiên an môn hồi năm 1989, về sau đã trở thành một mục sư Tin lành và trốn khỏi Trung Quốc, đã nói đến việc công an đàn áp và việc chính phủ cưỡng ép người dân phải phá thai.

Mục sư Fu là sáng lập viên và chủ tịch của Hiệp hội "Trợ Giúp Trung Quốc".

Ông nói rằng tại Trung quốc, "sau khi lập gia đình, nếu muốn có con đầu lòng, cần phải có thẻ được phép mang thai", nếu không có thể bị bắt giữ và cưỡng bách phá thai.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 18 tháng Giêng năm 2011, mục sư Fu cho biết: tại Trung quốc hiện có khoảng từ 80 đến 130 triệu tín hữu Kitô; số người Công giáo có từ 13 đến 20 triệu người và tin lành từ 70 đến 110 triệu người.

Mục sư Fu tin tưởng rằng,Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô không thể nào có thể bị chận đứng. Ông nói: "về thể lý, bạn có thể trói tay chân nhiều tín hữu Kitô, ném họ vào tù hay các trại lao động cưỡng bách, nhưng Chúa biến những nhà tù và các trại lao động này thành những cánh đồng lúa chín. Do đó nhiều người đã nhận biết Chúa ngay trong các trại lao động cưỡng bách này. Ngay cả các quản giáo cũng trở lại khi họ thấy ánh sáng tỏa ra từ các tín hữu Kitô trong các trại lao động này. Tôi rất lạc quan và tin rằng trong thế kỷ 21, Trung quốc không những là nước đón nhận các nhà truyền giáo mà trong tương lai còn mang Tin Mừng trở lại Gierusalem và toàn thế giới nữa."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page