Các phụ nữ Kitô tại Pakistan

bị tấn công và công khai làm nhục

 

Các phụ nữ Kitô tại Pakistan bị tấn công và công khai làm nhục.

Lahore, Pakistan [Asianews 17/1/2011] - Các phụ nữ Kitô tại Pakistan bị tấn công và công khai làm nhục.

Mới đây, tại Lahore, một phụ nữ Kitô và con gái của bà đã bị tấn công và công khai làm nhục. Một người hồi giáo cực đoan đã tấn công và hành hung hai người phụ nữ này sau khi họ bị tố cáo phạm luật chống phạm thượng.

Ðược biết người con trai của người phụ nữ Kitô này kết hôn với một phụ nữ Hồi giáo. Người mẹ chồng và cô em gái đã bàn với cô dâu về việc giáo dục đứa con gái của cô. Hai bên đã cải vã và người mẹ chồng và cô em chồng đã bị tố cáo vị phạm luật chống phạm thượng.

Con trai của người phụ nữ Kitô, tức chồng của người phụ nữ Hồi giáo, nói với hãng thông tấn Asianews rằng "vì sợ người hồi giáo cực đoan tấn công", mẹ và em của ông đã phải lẫn tránh, nhưng vẫn bị một người hồi giáo cực đoan phát hiện và đánh đập đến độ bất tĩnh.

Một lãnh tụ Hồi giáo địa phương nói rằng ông sẽ làm tất cả để buộc hai người phụ nữ Kitô này phải "thú nhận" tội vi phạm luật chống phạm thượng.

Lên tiếng nhân vụ này, Ðức cha Rufin Anthony, Giám mục Islamabad Rawapindi nói rằng xã hội Pakistan ngày càng trở nên bạo động, bất khoan nhượng và man dại.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page