Một người Tin lành được bổ nhiệm

làm chủ tịch Hàn lâm viện khoa học

của Tòa thánh

 

Một người Tin lành được bổ nhiệm làm chủ tịch Hàn lâm viện khoa học của Tòa thánh.

Vatican [Zenit 17/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm một người Tin lành làm chủ tịch Hàn lâm viện khoa học Tòa thánh.

Theo một thông cáo của Tòa thánh, hôm 15 tháng Giêng năm 2011, Ðức thánh cha đã bổ nhiệm ông Werner Arber, cựu giáo sư về vi trùng học tại Ðại học Bale, Thụy sĩ, làm chủ tịch Hàn lâm viện khoa học Tòa thánh. Giáo sư Arber đã từng được trao tặng giải Nobel.

Giáo sư Arber là người ngoài Công giáo đầu tiên được Ðức thánh cha đặt đứng đầu một tổ chức của Giáo triều. Trước đây cũng đã có nhiều người ngoài Công giáo được bổ nhiệm làm thành viên của Hàn lâm viện này.

Giáo sư Arber sinh tại Granichen, Thụy sĩ, năm 1929. Là một nhà sinh vật học phân tử nổi tiếng, năm 1978, cùng với các ông Hamilton Smith và Daniel Nathans, ông đã được trao tặng giải thưởng Nobel về sinh lý học và y khoa.

Sau khi tốt nghiệp tại Zurich, ông Arber đã sang Hoa kỳ làm việc cùng với một số khoa học gia khác trong ngành.

Các khám phá của ông đã giúp xử dụng việc cấy các vi khuẩn để sản xuất các khích thích tố như Insulin và các chất men hiếm khác.

Năm 1981, ông được bổ nhiệm làm thành viên của Hàn lâm viện Tòa thánh và từ năm 1995, làm cố vấn của Hàn lâm viện khoa học Tòa thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page