Ðức thánh cha kêu gọi tìm kiếm

sự hiệp thông với các Giáo hội địa phương

 

Ðức thánh cha kêu gọi tìm kiếm sự hiệp thông với các Giáo hội địa phương.

Roma [Zenit 17/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các thành viên của Phong trào Con đường tân dự tòng tìm kiếm sự hiệp thông với các Giáo hội địa phương.

Hôm thứ Hai 17 tháng 1 năm 2011, tại đại thính đường Phaolo VI, Ðức thánh cha đã tiếp kiến khoảng 7,000 thành viên của Phong Trào Con đường tân dự tòng cùng với hai vị sáng lập là ông Kiko Arguello và bà Carmen Hernandez và nhiều linh mục, chủng sinh, các gia đình và thành viên của Phong trào.

Trong bài nói chuyện với các thành viên của Phong trào này, Ðức thánh cha kêu gọi hãy luôn tìm kiếm sự hiệp thông với các vị chủ chăn và các Giáo hội địa phương. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của "sự hiệp thông huynh đệ giữa các môn đệ của Chúa Giesu".

Ngài khẳng định: "Giáo hội đã nhìn nhận Phong Trào Con đường tân dự tòng như một ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần và như thế, phong trào này đương nhiên hướng đến sự hài hòa rộng lớn của toàn thể Giáo hội". Do đó, Ðức thánh cha kêu gọi các thành viên của Phong trào hãy luôn tìm kiếm sự hiệp thông sâu xa với các vị chủ chăn và mọi thành phần của các Giáo hội địa phương.

Theo Ðức thánh cha, từ hơn 40 năm nay, Phong trào này đã "góp phần vào việc hồi sinh và củng cố việc khai tâm Kitô giáo trong các giáo phận và giáo xứ, giúp tái khám phá dần dần và một các triệt để sự phong phú của phép rửa".

Ðức thánh cha cũng nhắc lại tiến trình soạn thảo quy chế của Phong trào Con đường tân dự tòng mà ngài đã phê chuẩn dạo tháng 6 năm 2008.

Trong bài nói chuyện, Ðức thánh cha cũng gởi lời chúc mừng đến 200 gia đình mới của Phong trào đang chuẩn bị lên đường đi truyền giáo, cùng với 600 gia đình khác hiện đang có mặt trên khắp năm châu. Ðức thánh cha cũng nhắc đến 13 địa điểm truyền giáo mới của Phong trào.

Với các linh mục xuất thân từ các chủng viện "Redemptoris Mater" ở Âu Châu và hơn 2,000 chủng sinh của Phong trào hiện diện trong buổi tiếp kiến, Ðức thánh cha nói rằng Giáo hội kỳ vọng nhiều nơi họ và kêu gọi họ hãy trở thành những linh mục yêu mến Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài, có khả năng truyền đạt cho thế giới niềm vui vì đã gặp gỡ Chúa và phục vụ Ngài.

Cuối cùng ngài chào thăm các giảng viên giáo lý "lưu động", đặc biệt những người thuộc các cộng đồng tân dự tòng tại Roma và miền Latium ở Ý. Ngài nói: "Anh chị em đã từ bỏ những an toàn trong các cộng động của mình để đi đến những nơi xa xăm và thiếu tiện nghi, chấp nhận được sai đi để giúp đỡ các giáo xứ đang gặp khó khăn và tìm kiếm những con chiên lạc để mang về Ðàn Chiên của Chúa."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page