Những người hồi giáo cực đoan Pakistan

biểu tình phản đối Ðức thánh cha

 

Những người hồi giáo cực đoan Pakistan biểu tình phản đối Ðức thánh cha.

Karachi, Pakistan [Asianews 15/1/2011] - Những người hồi giáo cực đoan trên toàn tỉnh Punjab, Pakistan, biểu tình phản đối Ðức thánh cha Benedcito XVI.

Hôm thứ Sáu 14 tháng Giêng năm 2011, các nhóm hồi giáo và các đảng chính trị cực đoan đã biểu tình trong toàn tỉnh Punjab để phản đối Ðức thánh cha vì ngài đã kêu gọi bãi bỏ luật chống phạm thượng.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa thánh hồi tuần trước, Ðức thánh cha đã nhắc đến việc ám sát ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab và chỉ trích luật chống phạm thượng.

Các cuộc biểu tình của người hồi giáo cực đoan đã được tổ chức tại Karachi, Lahore và Rawalpindi. Tổ chức các cuộc biểu tình là một liên minh hồi giáo cực đoan chống lại mọi đề nghị tu chính hay bãi bỏ luật chống phạm thượng.

Trong các cuộc biểu tình, lãnh tụ của liên minh hồi giáo cực đoan nói trên là ông Hafiz Saifullah Masoor, đã chỉ trích Ðức giáo hoàng vì ngài đã lên tiếng bênh vực bà Asia Bibi, người phụ nữ Kitô bị một tòa án tại tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội gọi là phỉ báng tiên tri Mahomet.

Liên minh này cho biết sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn hơn tại Lahore vào ngày 30 tháng Giêng năm 2011 để gọi là "buộc các nhà cai trị đừng đùa giỡn với những cảm xúc của người hồi giáo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page