Một tác giả Mỹ viết về việc cộng sản

xâm nhập vào các tổ chức Giáo hội

 

Một tác giả Mỹ viết về việc cộng sản xâm nhập vào các tổ chức Giáo hội.

Washington [CWN 14/1/2011] - Một tác giả Mỹ viết về việc cộng sản thâm nhập vào các tổ chức Giáo hội.

Ký giả George Weigel, tác giả của quyển tiểu sử của Ðức Gioan Phaolo II có tựa đề "Chứng nhân Hy vọng", mới đây đã công bố những chi tiết về việc các chế độ cộng sản tìm cách thâm nhập vào các tổ chức Giáo hội.

Trong một bài nói chuyện tại Chủng viện Bắc Mỹ ở Roma nhân dịp giới thiệu cuốn sách có tựa đề "Kết thúc và khởi đầu: đức Gioan Phaolo II, chiến thắng của tự do, những năm cuối cùng, di sản", ông Weigel nói rằng những tài liệu được thu thập từ các chế độ cộng sản cho thấy rằng vào cuối thập niên 60, phân nửa các chủng sinh và các giám đốc chủng viện của Giáo hoàng học viện Hungary đều là những người đã được cơ quan tình báo Hungary huấn luyện.

Tác giả Weigel cũng tiết lộ rằng các điệp báo viên của cộng sản cũng được cài vào đài phát thanh Vatican, báo Người quan sát Roma và các đại học giáo hoàng ở Roma. Dưới triều đại của ngài, để tránh bị theo dõi, đức Gioan Phaolo II đã không trao một số tài liệu cho văn khố của Phủ quốc vụ khanh Tòa thánh, mà giữ riêng trong phòng của ngài.

Tác giả Weigel cũng nói rằng năm 1983, mật vụ Balan đã tìm cách hạ uy tín của Ðức thánh cha Gioan Phaolo II bằng cách ngụy tạo một cuốn nhựt ký giả trong đó có nói rằng một phụ nữ làm việc tại Tòa tổng giám mục Krakow là "tình nhân" của Ðức thánh chaGioan Phaolo II. Viên chức của mật vụ Balan đã từng mang cuốn nhựt ký giả này đến bỏ trong nhà của một linh mục, sau này đã trở thành nghiện ngập, nhưng vẫn còn chút sáng suốt để nói với người khác những gì ông đã làm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page