Ðức thánh cha vui mừng

vì việc đức Gioan Phaolo II

sắp được tôn phong Chân phước

 

Ðức thánh cha vui mừng vì việc đức Gioan Phaolo II sắp được tôn phong Chân phước.

Roma [AFP 16/1/2011] - Ðức thánh cha Bnedicto XVI vui mừng vì đức Gioan Phaolo II sắp được tôn phong Chân phước.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhựt 16 tháng 1 năm 2011, Ðức thánh cha nói rằng ngài rất vui mừng về việc đức Gioan Phaolo II, vị tiền nhiệm của ngài, sẽ được tôn phong Chân phước vào đầu tháng 5 năm 2011.

Ngài loan báo: "Vào ngày 1 tháng 5 (năm 2011) tới đây, tôi sẽ được vui mừng công bố bậc đáng kính Gioan Phaolo II, vị tiền nhiệm khả ái của tôi, là Chân phước".

Tưởng cũng nên nhắc lại đức Gioan Phaolo II qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005.

Theo Ðức thánh cha, việc chọn ngày tôn phong Chân phước cho đức Gioan Phaolo II có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì đây là Chúa nhựt thứ hai trong mùa Phục Sinh là ngày mà đức Gioan Phaolo II đã đặt là "Chúa Nhựt Lòng Thương xót Chúa".

Ðức thánh cha nói: "những ai đã biết, đã tôn trọng và yêu mến ngài đều sẽ vui mừng vì biến cố Giáo hội này".

Nói bằng tiếng Balan khi ngỏ lời với khách hành hương Balan, Ðức thánh cha kêu gọi họ "hãy chuẩn bị thiêng liêng thật sâu xa". Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng việc tôn phong Chân phước cho đức Gioan Phaolo II là một biến cố được người dân Balan hằng mong đợi, bởi vì ngài đã từng hướng dẫn họ trong đức tin, sự thật và tự do.

Theo ghi nhận của hãng thông tấn Pháp AFP, cuộc đời và triều đại của đức Gioan Phaolo II đã trải dài trên những biến cố lớn của lịch sử. Ngài đã trải qua thế chiến thứ hai, chống lại hai chế độ độc tài là Ðức quốc xã và Cộng sản và đã góp phần giựt sập bức tường Berlin hồi năm 1989, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Âu Châu và giúp tái thống nhứt lục địa này.

Hôm thứ Sáu 14 tháng 1 năm 2011, Ðức thánh cha đã quyết định tôn phong Chân phước cho ngài vào ngày 1 tháng 5 năm 2011 tức là 6 năm và một tháng sau khi đức Gioan Phaolo II qua đời. Quyết định này là một đáp trả lại nguyện vọng của không biết bao nhiêu tín hữu là những người đã "phong thánh" cho ngài ngay trong thánh lễ an táng tại quảng trường thánh Phero.

Theo truyền thống, sau khi được tôn phong chân phước, di hài Ðức Gioan Phaolo II sẽ yên nghỉ trong vương cung thánh đường thánh Phero tại nơi sẽ có một tấm biển bằng đá cẩm thạch có ghi "chân phước Gioan Phaolo II".

Ðể tân Chân phước được phong Thánh, cần phải có thêm một phép lạ nữa được gán cho sự bầu cử của ngài.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page